Chung kết AFF Cup: Tuyển Indonesia có cơ hội nào trước Thái Lan?

10/12/2016 14:57 GMT+7

Tuyển Thái Lan quá mạnh, toàn thắng cả 5 trận tại kỳ AFF Cup năm nay ghi 12 bàn để lọt lưới chỉ 2 bàn. Vậy, Indonesia có cơ hội nào ở trận chung kết (lượt đi ngày 14.12; lượt về ngày 17.12)

“Có, nhưng không nhiều và cũng đáng để hy vọng”, theo bình luận viên John Duerden nhận định trên trang Fox Sports khu vực châu Á. “Bởi vì 2 bàn thua của Thái Lan đến nay đều là do mỗi đội Indonesia ghi trong trận thua 2-4 mở màn bảng A”, cây bút này lý giải.

“Điều này cũng có nghĩa là Indonesia có khả năng xuyên thủng hàng thủ quá vững vàng của Thái Lan, và cũng đã gây không ít khó khăn cho đối thủ này”, John Duerden bình luận thêm.

Tuyển Thái Lan (phải) vượt trội mọi đối thủ ở kỳ AFF Cup năm nay Fox Sports Asia

Mặc dù vậy, trải qua hành trình vào chung kết, Indonesia rõ ràng là rất nhọc nhằn. Ngoài việc lọt vào bán kết bằng cánh cửa hẹp ở lượt cuối vòng bảng, Indonesia còn trải qua 2 lượt trận bán kết vô cùng kịch tính và cân não trước ứng cử viên vô địch khác, tuyển Việt Nam. Trong khi, Thái Lan trừ trận mở màn gặp chút ít thử thách trước Indonesia, thì 4 trận còn lại tiếp theo gặp Singapore, Philippines và 2 lượt trận bán kết với Myanmar, đều chơi rất nhàn nhã để chiến thắng và ghi tổng cộng 8 bàn, không để lọt lưới bàn nào.

“Rõ ràng, Thái Lan là ứng cử viên sáng giá nhất vô địch AFF Cup năm nay”, John Duerden nhận định. Tuy nhiên, theo bình luận viên này thì “để khẳng định vị thế độc tôn của mình Thái Lan cần thắng Indonesia cả 2 lượt trận chung kết sắp tới mới thuyết phục”.

Indonesia (phải) gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nhất là khi vượt qua đối thủ mạnh Việt Nam ở bán kết Fox Sports Asia

Trong khi đó, dù được đánh giá rất cao nhưng HLV Kiatisuk Senamuang tỏ ra rất thận trọng. Nhà cầm quân 43 tuổi này cho rằng: “Chưa phải lúc Thái Lan ăn mừng chức vô địch, vì vẫn còn 2 lượt trận chung kết. Trong bóng đá, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Tuyển Thái Lan phải chuẩn bị rất kỹ cho 2 trận then chốt này”.

Còn về phía HLV Alfred Riedl của Indonesia nhận định: “Thái Lan rõ ràng là đứng trên các đối thủ còn lại ở khu vực Đông Nam Á 1 bậc. Tuy nhiên, Indonesia đã cho thấy tinh thần thi đấu không khuất phục của mình như thế nào. Chúng tôi trước giải không được đánh giá cao, nhưng giờ chúng tôi đã có mặt ở chung kết. Chúng tôi sẵn sàng gây tiếp bất ngờ, và chẳng có gì phải sợ hãi dù đó là đối thủ quá mạnh Thái Lan”.

tin liên quan

HLV Riedl: 'Tôi cầu mong VFF sẽ không cách chức Hữu Thắng'
Từ đầu vòng bảng AFF Cup cho đến trước trận bán kết lượt về, HLV Alfred Riedl đã hai lần tuyên bố sẽ nghỉ hưu sớm nếu đội Indonesia thua cuộc. Nhưng cả hai lần, các học trò của ông đã ‘cứu thầy’ bằng những chiến thắng trên cả ngoạn mục.
Trận chung kết AFF Cup 2016 giữa Thái Lan gặp Indonesia, lượt đi diễn ra ngày 14.12 trên sân Pakansari ở TP. Bogor, lượt về ngày 17.12 tại sân Rajamangala ở Bangkok.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.