Chung kết Cúp FA, Man City 2-1 M.U: Chức vô địch xứng đáng cho Man xanh

03/06/2023 20:36 GMT+7

Man City đã đánh bại M.U với tỷ số 2-1 trong trận chung kết Cúp FA diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 3.6 tại sân Wembley. Đây là chiến thắng quan trọng với Man City bởi nó sẽ giúp họ tràn đầy tự tin trước trận chung kết Champions League với Inter Milan.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Vị thế của M.U với tư cách là đội bóng Anh duy nhất từng giành được cú ăn 3 - Ngoại hạng Anh, Cúp FA và Champions League - đã bị đe dọa thật sự trong vài năm qua và không ít người cho rằng Man.City sẽ có thể sánh kịp kỳ tích đó trong mùa giải này sau khi họ vừa đăng quang ở giải Ngoại hạng Anh. Ở trận chung kết quan trọng đầu tiên giữa 2 đội bóng thành Manchester, đoàn quân của HLV Guardiola hướng tới cú ăn 3, trong khi HLV Ten Hag hy vọng sẽ nâng cao chiếc cúp thứ hai trong mùa giải đầu tiên của mình tại Old Trafford. HLV M.U nói: "Tất nhiên, tôi hiểu cảm xúc của người hâm mộ về điều đó. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để trao cho họ chiếc cúp thứ hai".

Chung kết Cúp FA: Derby trên tầm cao - Ảnh 1.

M.U (phải) là một trong 5 đội bóng đã đánh bại Man.City ở giải Ngoại hạng Anh mùa này

Reuters

M.U đã đánh bại Newcastle hồi tháng 2 để đăng quang ở Cúp Liên đoàn, nghĩa là chiến thắng vào đêm nay sẽ giúp họ lần đầu tiên giành được cú đúp cúp quốc nội. Tuy nhiên, Man.City là một đối thủ hoàn toàn khác. Cái cách mà "The Citizens" giành được 12 chiến thắng liên tục để bỏ xa Arsenal trong cuộc đua giành ngôi vô địch Ngoại hạng Anh là cực kỳ ấn tượng.

Đây sẽ là trận chung kết Cúp FA thứ 21 của M.U, một kỷ lục họ cùng chia sẻ với Arsenal. Tuy nhiên, mặt trái của điều đó là nếu thất bại vào đêm nay sẽ đồng nghĩa với việc "Quỷ đỏ" thua nhiều trận chung kết Cúp FA hơn bất kỳ đội bóng nào khác (9 trận). Liệu thầy trò HLV Ten Hag có thể tránh được kỷ lục buồn này?

Nhiệm vụ trước mắt của M.U sẽ không hề đơn giản. Man.City là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (17) tại Cúp FA và có khả năng nâng cao chiếc cúp vô địch trong 90 phút với mành lưới nguyên vẹn trong suốt giải đấu, điều mà chưa đội bóng nào làm được sau Bury vào năm 1903.

Với tất cả những phân tích kể trên, siêu máy tính của Opta đã dành cho Man.City 63,4% cơ hội chiến thắng trong 90 phút, so với chỉ 16,5% của M.U. Điều đó có nghĩa là có 20,1% khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ và có thể là cả loạt thi đá luân lưu 11 m. Mặc dù khó có thể đưa ra dự đoán trận đấu sẽ diễn ra theo hướng nào trong trường hợp này, nhưng rõ ràng khoảng cách về trình độ giữa 2 đội sẽ triệt tiêu trên chấm phạt đền.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.