Chung kết Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc năm 2023

17/10/2023 16:56 GMT+7

Ngày 17.10, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả cấp khu vực và vòng chung kết Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc năm 2023.

Tại họp báo, ban tổ chức đã công bố kết quả Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi cấp khu vực. Trong đó, tại khu vực 1 (các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc) tổ chức từ 28.9 - 30.9 tại Hà Tĩnh, ban tổ chức đã trao 10 giải A; 10 giải B; 6 giải C; 2 giải cá nhân diễn viên nam nữ cao tuổi nhất (nữ 79 tuổi, nam 83 tuổi); 55 tiết mục xuất sắc.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên (các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây nguyên) tổ chức từ 5 - 8.10 tại Khánh Hòa, ban tổ chức đã trao 5 giải A; 5 giải B; 4 giải C; 2 giải cá nhân diễn viên nam nữ cao tuổi nhất (nữ 81 tuổi, nam 83 tuổi); 28 tiết mục xuất sắc.

Chung kết Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc năm 2023 - Ảnh 1.

Ban tổ chức Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc thông tin về kết quả các khu vực

KIM CHUNG

Tại khu vực phía Nam (các tỉnh, thành phố phía Nam), tổ chức từ 13 - 15.9 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ban tổ chức đã trao 5 giải A, 5 giải B và 4 giải C; 2 giải cá nhân diễn viên nam nữ cao tuổi nhất (nữ 73 tuổi, nam 77 tuổi); 19 tiết mục xuất sắc.

Đánh giá về kết quả chung, Phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ VH-TT-DL Vi Thanh Hoài cho biết liên hoan đã thu hút hơn 777 diễn viên thuộc 54 tỉnh, thành phố trên cả nước với hàng trăm tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu thương con người. Các chương trình thể hiện sự phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc, vùng miền, đã để lại nhiều niềm vui, tình đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, nhất là người cao tuổi.

"Kết quả của liên hoan là sự hội tụ và lan tỏa sâu rộng của phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng và người cao tuổi tiêu biểu của các khu vực", bà Vi Thanh Hoài nói.

Theo ông Trương Xuân Cừ, Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, liên hoan là chương trình văn hóa, văn nghệ quần chúng có quy mô toàn quốc, đã được tổ chức từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh (thành phố), cấp khu vực và cấp toàn quốc. 

Chương trình hướng đến việc tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, khích lệ, động viên người cao tuổi tích cực tham gia phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng" tại cộng đồng. Tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ; góp phần nâng cao đời sống tinh thần để sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; trở thành tấm gương sáng cho con cháu.

Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi năm 2023 cũng góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đây còn là dịp để người cao tuổi ôn lại truyền thống cách mạng, truyền thống người cao tuổi, góp phần xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi ngày càng vững mạnh. 

Ban tổ chức đã lựa chọn những đoàn đạt giải A tại liên hoan cấp khu vực để tham gia vòng chung kết tại Hà Nội từ 26.10 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra tối 28.10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được truyền trực tiếp trên một số đài truyền hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.