Chúng ta hạnh phúc hơn khi chúng ta già đi bởi vì điều tốt nhất của chúng ta chỉ đến vào lúc chúng ta già thật sự. Sự hài lòng và lạc quan liên tục tăng sau tuổi trung niên, hơn hẳn những năm trước đó và đạt đỉnh điểm vào lứa tuổi 80.
|
|
Theo các chuyên gia thuộc ĐH London, niềm hạnh phúc này càng tăng lên rất nhiều khi có sức khỏe tốt, thu nhập ổn định và mối quan hệ tốt với gia đình và bạn bè.
Ông Lewis Wolpert, giáo sư sinh học thuộc ĐH London, đã giải thích phát hiện này trong cuốn sách You're Looking Very Well (tạm dịch Trông bạn rất khỏe). Theo ông, hầu hết mọi người "hạnh phúc trung bình " ở tuổi thiếu niên và tuổi đôi mươi, giảm dần cho đến đầu tuổi trung niên khi phải luôn nỗ lực để nuôi sống gia đình và phấn đấu tạo dựng sự nghiệp.
“Tuy nhiên sau đó, từ khoảng giữa độ tuổi 40 trở đi, người ta có xu hướng ngày càng vui và lạc quan hơn bao giờ hết, có thể đạt đỉnh điểm trong độ tuổi 70 hoặc 80 của cuộc đời mình”, ông Wolpert nhấn mạnh.
Một cuộc nghiên cứu do Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ công bố dựa trên việc khảo sát 341.000 người cho thấy sự vui vẻ trong cuộc sống giảm dần vào những năm đầu trưởng thành, nhưng bắt đầu tăng lên trong những năm cuối của độ tuổi 40, và tiếp tục tăng cho đến khi đạt đỉnh điểm vào năm 85 tuổi.
Quyên Quân

Bình luận (0)