"Chúng tôi không chịu bất kỳ một sức ép nào trong việc điều tra vụ án vũ trường New Century"

05/05/2007 00:22 GMT+7

Trận tập kích vũ trường New Century rạng sáng 28.4 là trận đánh bất ngờ và lớn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17) và các lực lượng của Bộ Công an. Và cũng có dư luận cho rằng lực lượng công an đã ít nhiều chịu sức ép... Chung quanh vấn đề này, đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng C17 đã có cuộc trao đổi với PV Thanh Niên:

 * Thưa đại tá, tính từ hôm lực lượng của Bộ Công an tập kích vũ trường New Century ngày 28.4 đến nay đã được 6 hôm, việc bắt khẩn cấp 6 đối tượng liên quan đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn. Đại tá có thể cho biết đánh giá của mình về chuyên án này?

- Việc điều tra vụ án mới có 6 ngày nên cũng không có gì để nói nhiều. Điều quan trọng nhất, chuyên án của lực lượng Bộ Công an triệt phá tụ điểm sử dụng ma túy ở vũ trường New Century đã thành công. Thứ nhất là đã bắt được quả tang các đối tượng tàng trữ ma túy, thứ hai là làm rõ hàng trăm người vào vũ trường rạng sáng 28.4 đã có sử dụng ma túy, thứ ba là đã bắt giữ được chủ vũ trường là Nguyễn Đại Dương.

Xin nhà báo thử nghĩ, nếu huy động đến hơn 500 cảnh sát thuộc nhiều lực lượng khác nhau để tiến hành kiểm tra một vũ trường lớn, tạm giữ 1.163 người để xét nghiệm giám định mà không thu được ma túy, người nghiện ma túy không giữ  được, không bắt được chủ vũ trường thì chắc chắn tôi là người đầu tiên sẽ phải nhận trách nhiệm kỷ luật.

*Việc trinh sát chuyên án này được tiến hành từ bao giờ, dựa trên những nguồn tin nào, các phương án đánh trận ra sao, thưa đại tá?

- Chúng tôi tiến hành trinh sát chuyên án này cách đây khá nhiều tháng, mọi việc bắt đầu từ tháng 8.2006. Trước đó, chúng tôi đã nhận được khá nhiều thông tin tố giác về việc mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy ở vũ trường này. Dân "bay" (chỉ những đối tượng chuyên chơi ma túy tổng hợp) thường nói với nhau: địa điểm "lắc" an toàn nhất Hà Nội chỉ còn New Century.

Các trinh sát của chúng tôi đã đóng giả dân chơi thâm nhập vào vũ trường trong suốt mấy tháng liền để tìm hiểu việc sử dụng thuốc lắc và nhận diện một số đối tượng chuyên cung cấp ma túy trong vũ trường. Tài liệu trinh sát khẳng định đây là một tụ điểm sử dụng ma túy được cả ngàn dân chơi lui tới mỗi đêm. Nói thật, trước ngày tập kích vũ trường, cả tháng trời tôi ăn không ngon, ngủ không yên để tìm ra cách đánh hiệu quả nhất, an toàn nhất.

*Đêm tập kích vào vũ trường, có khoảng bao nhiêu trinh sát đóng giả dân chơi thâm nhập vào trước, việc phá án diễn ra như thế nào?

- Chúng tôi có gần 100 trinh sát mặc quần áo thường phục đóng giả dân chơi thâm nhập vào trong vũ trường. Thông tin cho rằng trinh sát nhập vai vào người điều khiển dàn nhạc chính của vũ trường để phát tín hiệu tấn công bằng cách thay đổi bản nhạc là chưa đúng. Trinh sát của chúng tôi đã bí mật khống chế các DJ (người điều chỉnh nhạc) và người phụ trách điều chỉnh ánh sáng của vũ trường, để đến giờ G (giờ đánh án), đèn của toàn vũ trường được bật sáng, âm nhạc dừng phát.


Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Cục phó Cục C17, Bộ Công an

Lúc đó, gần 100 trinh sát mặc thường phục đã đeo băng đỏ cảnh sát vào cánh tay, 400 cảnh sát cơ động mặc sắc phục cảnh sát đồng loạt ập vào, yêu cầu mọi người trong vũ trường ngồi nguyên tại chỗ để lực lượng thi hành công vụ tiến hành kiểm tra vũ trường. Mọi việc đều phải tính toán rất kỹ, vì cửa ra vào vũ trường rất nhỏ, nếu không khống chế kịp thời và gây náo loạn, cả ngàn người sẽ xô đạp nhau chạy ra cửa, gây thương vong thì chuyên án sẽ thất bại.

*Ông có phải chịu sức ép nào trong việc điều tra vụ án này không?

- Tôi đã tham gia nhiều chuyên án khám phá ma túy lớn và xin khẳng định chúng tôi không hề chịu sức ép nào trong việc điều tra vụ án vũ trường New Century. Chỉ có yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo phải kiên quyết điều tra làm rõ các đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy trong vụ án này. Đến nay, Nguyễn Đại Dương đã phải thừa nhận trách nhiệm. Các đối tượng bị bắt còn lại đã thừa nhận việc tàng trữ và sử dụng ma túy. Thử làm một phép tính, nếu mỗi dân chơi chỉ sử dụng 1/2 - 1 viên thuốc ma túy tổng hợp để "lắc" tại đây thì một đêm có bao nhiêu lượng ma túy đã được sử dụng ở vũ trường này? Vụ án đang trong giai đoạn điều tra, tài liệu có đến đâu, chúng tôi làm đến đấy.

Lãnh đạo TP Hà Nội xin lỗi người dân

Ngày 4.5, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị "về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy", Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái thừa nhận Hà Nội còn nhiều nhược điểm, thiếu sót cần khắc phục trong thực hiện công tác này, nhất là trong bối cảnh hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, tính chất ngày càng nguy hiểm. Một trong những nguyên nhân là vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn yếu, chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng, chống ma túy ở địa bàn. Cá biệt có nơi buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay cho tội phạm, từ đó phát sinh người nghiện, hình thành tụ điểm hoạt động ma túy dưới nhiều hình thức, cả công khai hoặc núp bóng sau các hoạt động vui chơi giải trí như vũ trường, karaoke.

Công khai trước gần 400 đại biểu dự hội nghị, ông Soái thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội "xin lỗi người dân thủ đô" và "thừa nhận sự yếu kém của các lực lượng an ninh Hà Nội khi không phát hiện được hành vi vi phạm pháp luật của vũ trường New Century". Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành, quận, phường có liên quan lập tức làm kiểm điểm, tìm rõ nguyên nhân, công khai cá nhân có vi phạm. Thành ủy sẽ có biện pháp xử lý thật nghiêm tập thể, cá nhân nào sai phạm, có dấu hiệu tiếp tay cho tệ nạn xã hội. Trước ngày 7.5, Thành ủy Hà Nội phải nhận được tất cả báo cáo.

P.Liên

Nhóm PV thời sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.