'Chuộc' cá thể nhím bờm rồi nhờ kiểm lâm thả lại vào rừng

05/11/2021 18:05 GMT+7

Đôi vợ chồng bỏ ra 2,5 triệu đồng để “chuộc” cá thể nhím bờm nặng hơn 8 kg từ hai thanh niên đi bán dạo, sau đó nhờ Hạt Kiểm lâm Đà Lạt thả lại vào rừng.

Trưa 5.11. ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết vợ chồng bà Võ Thị Tuyết Mai, ngụ D6 Khu quy hoạch Bà Triệu, P.5 (Đà Lạt) tự bỏ ra 2,5 triệu đồng để “chuộc” một cá thể nhím bờm nặng 8 kg từ hai thanh niên đi bán dạo, sau đó nhờ Hạt Kiểm lâm Đà Lạt thả lại vào rừng.

Thả nhím vào lại môi trường rừng tự nhiên ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

LÂM VIÊN

Trước đó, vợ chồng bà Võ Thị Tuyết Mai thấy hai thanh niên chở con nhím bờm, giống đực đi dọc phố tìm các nhà hàng, quán nhậu để bán. Hai thanh niên đưa giá 3 triệu đồng. Vợ chồng bà Mai lo sợ con nhím bờm sẽ bị xẻ thịt nên ngỏ ý “chuộc” lại với giá 2,5 triệu đồng để giao cơ quan chức năng thả lại vào rừng.

Cá thể nhím bờm nặng 8kg được vợ chồng bà Mai "chuộc" lại từ 2 thanh niên mang đi bán

LÂM VIÊN

Sáng 5.11, Hạt Kiểm lâm TP.Đà Lạt phối hợp với UBND P.4, Đà Lạt cùng các ngành chức năng liên quan đã tiếp nhận con nhím bờm 8 kg nói trên và tổ chức thả về môi trường thiên nhiên hoang dã tại khu vực rừng nguyên sinh thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, P.4 (Đà Lạt). Nhím bờm là loại nhím lớn, có tên khoa học là Hystrix brachyora, con trưởng thành có thể đạt 25 kg.

Bà Võ Thị Tuyết Mai bàn giao cá thể nhím bờm cho cơ quan chức năng

LÂM VIÊN

Ông Sơn chia sẻ: “Hành động đầy ý nghĩa của vợ chồng bà Mai rất đáng được biểu dương và khen ngợi vì đã góp phần bảo tồn và phát triển động vật hoang dã trên địa bàn, trong đó có loài nhím bờm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.