Chuốc thuốc ngủ tài xế, cướp taxi rồi trốn truy nã 17 năm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/01/2022 16:27 GMT+7

Ngày 22.1, Công an TP. Đà Nẵng bàn giao đối tượng cướp taxi bằng cách chuốc thuốc ngủ tài xế rồi trốn truy nã 17 năm, cho Công an tỉnh Phú Yên thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó năm 2005, Thái Văn Hòa (45 tuổi, ngụ P.10, Q.6, TP.HCM) cùng 2 đồng bọn là Vũ Ngọc Hà và Nguyễn Thành Tâm (cùng ngụ Nam Định) đi cướp taxi.

Ngày 24.10.2005, Hòa cầm đầu nhóm cướp, gọi taxi do anh Nguyễn Thanh Tùng điều khiển, chở từ Bình Định đi Phú Yên. Sau đó, Hòa nói anh Tùng vào khách sạn nghỉ ngơi. Tại đây, cả nhóm rủ anh Tùng uống bia và bỏ thuốc ngủ khiến anh Tùng gục tại chỗ.

Băng cướp này điều khiển xe vào TP.HCM, làm giả giấy tờ xe và tiếp tục mang đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bán được hơn 14.000 USD chia nhau.

Sau khi Hà và Tâm đã bị bắt, Hòa bỏ trốn và bị Công an tỉnh Phú Yên ra lệnh truy nã về tội cướp tài sản.

Hòa bị bắt tại P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Trong 17 năm trốn truy nã, Hòa dẫn vợ con đến nhiều tỉnh thành sinh sống nhưng không đăng ký tạm trú và không giao tiếp với người xung quanh để tránh bị phát hiện. Tại TP.Đà Nẵng, trước khi bị bắt, Hòa sống ở P.Thuận Phước (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Tối 20.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng ập vào nhà Hòa thuê ở P.Thuận Phước, bắt được Hòa. Ban đầu Hòa kêu oan nhưng qua đấu tranh, Hòa đã thừa nhận hành vi cướp taxi 17 năm trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.