Chuỗi sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của Quảng Trị 2022 có gì?

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
04/04/2022 11:50 GMT+7

Năm 2022, Quảng Trị có nhiều sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn. Cùng với hàng loạt chương trình, hoạt động là các điểm nhấn; ngoài "ôn cố tri tân", chính quyền còn hy vọng sẽ thu hút du lịch địa phương.

Sáng 4.4, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022. Năm 2022, tỉnh Quảng Trị có rất nhiều lễ hội, sự kiện, lễ kỷ niệm hết sức quan trọng như: kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7.4.1907 - 7.4.2022); 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1.5.1972 - 1.5.2022); 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị; các hoạt động hướng đến lễ hội Vì hòa bình và kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ (27.7)...

Ông Hồ Đại Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị (ngồi) và ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (đứng) chủ trì cuộc họp báo

Nguyễn Phúc

Theo ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, đối với từng lễ kỷ niệm, tỉnh Quảng Trị đã sớm chuẩn bị các chương trình, sự kiện và các điểm nhấn liên quan. Trong đó, với kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, ngoài hoạt động dâng hương dâng hoa sẽ có chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt “Yêu lẽ phải - Trọng tình thương" được tổ chức tại đình làng Bích La Đông (xã Triệu Thành, H.Triệu Phong, quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn) vào đêm 7.4.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, cho biết với mỗi lễ kỷ niệm đều có các điểm nhấn cụ thể

Nguyễn Phúc

Với kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, sẽ có hàng loạt chương trình, hoạt động như: thượng cờ Thống nhất non sông ở di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (lúc 7 giờ ngày 30.4); tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” (sáng 30.4); phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (ngày 30.4); hội thảo khoa học “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” (ngày 1.5)… Lễ chính của chuỗi lễ kỷ niệm này sẽ tổ chức đêm 1.5, tại Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh Quảng Trị.

Cầu Hiền Lương- Bến Hải, nơi sẽ diễn ra nhiều hoạt động dịp 30.4 - 1.5

Nguyễn Phúc

Riêng đối với các hoạt động hướng đến lễ hội Vì hòa bình và kỷ niệm 75 năm ngày thương binh - liệt sĩ, điểm nhấn sẽ là liên hoan Thanh niên - sinh viên Việt Nam (tổ chức từ ngày 24 đến 26.7) tại Bến thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn; chương trình nghệ thuật Khát vọng hòa bình vào đêm 24.7 tại di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị…

Ông Hồ Đại Nam, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Trị, cho biết ngoài sự nỗ lực của địa phương, có tới gần 10 chương trình, sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn nằm trong chuỗi kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022 tỉnh Quảng Trị đã được các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị ủng hộ, hỗ trợ miễn phí, thông qua xã hội hóa.

Các dịp kỷ niệm cũng là cơ hội cho Quảng Trị quảng bá du lịch (trong ảnh là một góc đảo Cồn Cỏ)

Nguyễn Phúc

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022 tỉnh Quảng Trị, cũng nhấn mạnh đây là cơ hội để Quảng Trị quảng bá du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.