Chương mới trong quan hệ Iran - Iraq

19/05/2005 00:39 GMT+7

Hai ngày sau chuyến thăm bất ngờ của Ngoại trưởng Mỹ C.Rice tới Iraq, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran K.Kharrazi đã đến Baghdad.

Ngoại trưởng K.Kharrazi là nhân vật cao cấp nhất từ các nước láng giềng của Iraq tới thăm Baghdad kể từ khi Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ. Sự kiện này được đánh giá là một bước ngoặt lịch sử trong mối quan hệ từng trải qua nhiều thăng trầm giữa hai quốc gia vùng Lưỡng Hà. Ông Kharrazi cho biết mục đích của chuyến công du là tìm giải pháp cho các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới Iran - Iraq.

"Chúng tôi tin rằng việc thắt chặt kiểm soát biên giới giữa hai quốc gia cũng đồng nghĩa với đảm bảo an ninh cho Iran", ông Kharrazi phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Iraq J.Talabani. Vấn đề biên giới lâu nay là một đề tài gây tranh cãi trong mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là sau khi Mỹ đánh sập chính quyền Saddam. Vài năm trở lại đây, Mỹ đã liệt Iran vào "trục ác", buộc tội nước này dung dưỡng quân khủng bố và tố cáo Tehran mở cửa biên giới cho các tay súng chống đối tràn vào Iraq. Đến Baghdad lần này, ông Kharrazi muốn nhấn mạnh rằng Iran không bao giờ tiếp tay cho quân chống đối tại đất nước láng giềng.

Sau "vấn đề biên giới", nổi bật lên trong chuyến đi của ông Kharrazi là thiện chí muốn cải thiện mối quan hệ với Baghdad của Tehran. Trước đây, Chính phủ Iraq dưới thời Tổng thống Saddam không bao giờ có quan hệ tốt đẹp với lân bang Iran, quốc gia với đa số dân là người Hồi Shiite. Điểm đen tối nhất trong mối quan hệ đó là cuộc chiến tranh Iran-Iraq nổ ra vào năm 1980. Dù cuộc chiến đẫm máu này đã kết thúc vào năm 1988, nhưng bầu không khí giữa hai nước tiếp tục nóng như lò lửa. Trong khi Iran che chở cho đội quân chống Saddam Hussein do ông I.al-Jaafari - Thủ tướng hiện tại của Iraq - lãnh đạo thì Iraq thời Saddam cũng dung dưỡng Mujahedeen Khalq, tổ chức vũ trang chống lại nhà cầm quyền Shiite tại Tehran. Mãi đến khi Tổng thống Saddam cùng chính quyền do người Sunni lãnh đạo sụp đổ, hy vọng về một mối quan hệ "lành lặn" giữa Tehran và Baghdad mới có cơ hội phát triển. Sau khi chính phủ mới tại Iraq được thành lập, Iran đã tiến thêm một bước trong việc bày tỏ thiện chí của mình. Trong các cuộc gặp với Tổng thống J.Talabani, Thủ tướng I.al-Jafaari và Ngoại trưởng H.Zebari hôm 17.5, ông Kharrazi nói rằng Iran sẽ tăng cường kiểm soát biên giới để không cho các tay súng chống đối từ nước mình xâm nhập lãnh thổ Iraq. Tehran cũng sẽ giúp đỡ đất nước láng giềng trong việc tái thiết nền kinh tế cũng như chính trị. Bước đi này có thể nằm ngoài ý muốn của người Mỹ, vốn rất không ưa Iran, nhưng lại phù hợp với tiến trình hòa giải giữa các quốc gia vùng Vịnh. Bên cạnh đó, làm bạn với Iraq và một số nước khác trong khu vực sẽ giúp Iran bớt đơn độc hơn trong tình hình hiện nay, khi họ phải đối đầu với nhiều áp lực cũng như mối đe dọa. Quá khứ đen tối đã lùi xa, Iran và Iraq đang muốn xích lại gần nhau. Tất nhiên, để làm được điều này, họ sẽ phải vượt qua nhiều thách thức.

Châu Minh Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.