Chương Thị Kiều tái phát chấn thương, tuyển nữ Việt Nam gặp khó

05/07/2022 19:58 GMT+7

Chiều 5.7, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập tại sân Rizal Mimorial (Philippines), địa điểm thi đấu hai trận chung kết bóng đá nam và nữ tại SEA Games 30 năm 2019. Đây là ngày tập thứ 2 của đội.

Chuyến tập huấn ngắn hạn tại Pháp chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam tiếp cận và học hỏi nhiều điều quý giá từ đội tuyển nữ Pháp đang đứng thứ 3 thế giới.

Trung vệ Chương Thị Kiều chia sẻ: “Trận đấu giao hữu với tuyển nữ Pháp giúp tôi và các đồng đội học hỏi được rất nhiều từ đội bạn, về cả sức mạnh, kỹ thuật. Nhưng hơi không may cho tôi, cũng ở trận đấu này, tôi đã bị tái phát chấn thương và hiện đang trong giai đoạn phục hồi với hy vọng đạt được trạng thái tốt nhất cho các trận đấu sắp tới. Hiện vị trí chấn thương vẫn sưng, vì thế tôi không thể tập luyện. Tôi rất mong chấn thương nhanh khỏi để quay trở lại thi đấu”.

Chương Thị Kiều hiện phải tạm nghỉ tập

VFF

Cô gái dân tộc Khmer nhấn mạnh: “Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Đối với tôi, đội nào cũng mạnh. Chúng tôi rất tôn trọng đội bạn và sẽ cố gắng hết sức để thi đấu. Kiều mong muốn đội tuyển nữ Việt Nam có thể tạo được ấn tượng tốt tại giải đấu năm nay và bảo vệ thành công chức vô địch giải nữ Đông Nam Á. Cũng tại Philippines năm 2019, đội nữ Việt Nam đã giành huy chương vàng SEA Games 30. Hy vọng chúng tôi sẽ lại làm nên điều kỳ diệu ở nước bạn”.

Chương Thị Kiều (số 3) luôn là nhân vật số 1 của hàng thủ tuyển nữ Việt Nam. Sau AFF Cup nữ 2022, dự kiến Kiều sẽ được phẫu thuật tại bệnh viện Vimec

VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại giải vô địch nữ Đông Nam Á vào lúc 19 giờ theo giờ địa phương (18 giờ theo giờ Việt Nam) ngày 7.7 gặp đội tuyển nữ Campuchia trên sân Binan (Laguna, Philippines).

Một điều đáng tiếc là cho đến hết ngày 5.7, chưa có một đơn vị truyền thông hay đài truyền hình nào tại Việt Nam mua bản quyền phát sóng giải vô địch nữ Đông Nam Á 2022 nên khán giả Việt Nam sẽ không có cơ hội được theo dõi trên các kênh sóng các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam và các trận khác của giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.