Hiện nay, khi công nghệ tác động tới mọi lĩnh vực thì chương trình đào tạo của các ngành học thuộc khối kinh tế, sư phạm hay xã hội nhân văn đều được các trường cập nhật, cải tiến theo hướng tích hợp công nghệ hoặc liên ngành để đảm bảo sinh viên được tiếp cận với công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thực tế. Vậy đối với chính các ngành kỹ thuật - công nghệ thì việc cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo thế nào?
PGS-TS Hoàng Kim Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, cho hay STU có 100% chương trình đào tạo đều được kiểm định chất lượng. Với chương trình được kiểm định thì việc thường xuyên cập nhật, cải tiến là điều bắt buộc. Trường luôn lấy ý kiến của các bên liên quan, đặc biệt là người học, cựu sinh viên... Trên cơ sở đó có điều chỉnh thích hợp. Bên cạnh đó trường cũng lấy ý kiến của doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp...
Chương trình đào tạo các ngành kỹ - nghệ thay đổi ra sao khi công nghệ phát triển?
Còn PGS-TS Lê Khánh Điền thông tin cứ 2 năm, trường sẽ cập nhật điều chỉnh chương trình đào tạo 1 lần để phù hợp với nhu cầu của xã hội. Gần đây trường đưa ra tiêu chí chuẩn Anh văn TOEIC 450, Anh văn chuyên ngành khi tốt nghiệp.
TS Tăng Văn Tơ cung cấp thêm: '' Việc cập nhật chương trình đào tạo của khoa điện rất thường xuyên, thêm nhiều môn mới, nhiều nội dung mới phù hợp với sự phát triển của công nghệ''.

TS Lê Đức Tuấn bổ sung: ''Công nghệ phát triển rất nhanh, để giúp sinh viên cập nhật kiến thức kịp thời, trường cũng cập nhật chương trình đào tạo theo hướng thêm học phần, thêm môn mới, kiến thức về công nghệ mới...''.
Bình luận (0)