Chương trình hài hứng chỉ trích vì chế nhạo cách người Việt nói tiếng Hàn

23/09/2023 07:28 GMT+7

Theo AllKpop hôm 22.9, một phân đoạn trong SNL Korea 4 bị chỉ trích dữ dội khi chế nhạo cách người Việt nói tiếng Hàn. Nhiều khán giả phẫn nộ cho rằng chương trình hài này phân biệt chủng tộc và đáng bị tẩy chay.

Chương trình hài hứng chỉ trích vì chế nhạo cách người Việt nói tiếng Hàn - Ảnh 1.

Nữ diễn viên của SNL Korea 4 đóng vai một phóng viên tập sự người Việt Nam và mô tả cách nhân vật nói tiếng Hàn không chuẩn

CHỤP MÀN HÌNH

Một phân đoạn ngắn của chương trình hài SNL Korea 4 (Hàn Quốc) được đăng trên YouTube cách đây ít lâu bỗng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng xứ kim chi vì nội dung phản cảm. Phân đoạn này lấy bối cảnh một chương trình tin tức giả định có sự xuất hiện của "phóng viên tập sự đến từ Việt Nam, Aung Wei" do một diễn viên nữ đảm nhận. Người này cố tình nhại lại cách "một phụ nữ Việt Nam nói tiếng Hàn" với giọng kém chuẩn, khó nghe. Cô diễn đạt lời nói một cách tự tin cùng điệu bộ tươi tắn, nụ cười hồn nhiên, ngây thơ. Nam MC tại trường quay phản ứng lại bằng tràng cười phấn khích và liên tục khen "nữ phóng viên tập sự" này dễ thương.

Chương trình hài hứng chỉ trích vì chế nhạo cách người Việt nói tiếng Hàn - Ảnh 2.

Phân đoạn mô tả cách người Việt nói tiếng Hàn khiến chương trình SNL Korea 4 hứng "gạch đá"

CHỤP MÀN HÌNH

Phân đoạn kể trên khiến nhiều khán giả xứ Hàn khó chịu, phần lớn các ý kiến cho rằng việc miêu tả nhân vật nữ như trong chương trình SNL Korea 4 là hành động phân biệt chủng tộc, bài ngoại một cách công khai. Bên dưới mục bình luận, nhiều tài khoản đã để lại những lời chỉ trích gay gắt đối với SNL Korea 4: "Điều này thật buồn cười và lạc hậu, tôi không biết phải nói gì nữa", "Đây có phải là clip từ năm 2003 không vậy?", "Tại sao các chương trình hài ngày nay lại tạo ra nội dung hạ thấp phẩm giá ai đó? Chẳng trách tất cả các chương trình hài dần bị hủy bỏ", "Cho dù bạn nhìn nhận theo cách nào thì đây vẫn là sự phân biệt chủng tộc trắng trợn"…

Có ý kiến cho rằng chủ đề của SNL Korea 4 là chế nhạo các nhóm thiểu số và chương trình này xứng đáng bị tẩy chay. "Tại thời điểm hiện tại, với tất cả những vấn đề mà chương trình này gặp phải, nó nên bị hủy bỏ", một khán giả chỉ trích. Người khác bức xúc: "Khiến một cô gái nước ngoài trông ngây thơ và trẻ con... ngay cả khi là người Hàn Quốc, tôi cũng cảm thấy bị xúc phạm". Một người dùng mạng bày tỏ sự khó chịu: "Việc không một nhân viên nào nghĩ đến chuyện lên tiếng và ngăn cản việc phát sóng khiến tôi rất xấu hổ". Tài khoản khác thất vọng: "Xã hội đang thoái trào theo đúng nghĩa đen. Tôi không thể tin được điều này vẫn còn xảy ra vào năm 2023".

SNL Korea là chương trình hài khá nổi tiếng tại Hàn Quốc, mùa thứ 4 vừa kết thúc vào ngày 16.9 vừa qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.