Chương trình 'Tết chung một nhà' bắt đầu khởi hành

24/01/2022 14:54 GMT+7

Sáng 24.1, T.Ư Đoàn và Bia Saigon chính thức khởi động chương trình “Tết chung một nhà” tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM.

Tặng hàng ngàn vé xe, vé tàu

Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 1.530 vé xe khách, 270 vé máy bay và 200 vé tàu cho các công nhân tiêu biểu, các đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2021. Đây là các đại diện nhóm công nhân và đoàn viên tình nguyện, là những người thụ hưởng của chương trình trên toàn quốc. Ngoài những tấm vé của hành trình, mỗi người còn nhận được những phần quà tết ý nghĩa trên chuyến về sum vầy cùng gia đình. Chương trình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng những chuyến xe khách và tàu hỏa đầu tiên khởi hành từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đi về các tỉnh thành phía nam, ra khu vực Miền Trung, khu vực phía Bắc và ngược lại, bắt đầu một hành trình mang thông điệp “Tết chung một nhà” đưa từng đoàn công nhân và đoàn viên tình nguyện về cùng đón cái Tết đoàn viên, đầm ấm cùng gia đình sau một năm đầy biến động do bởi Covid-19. Trước sự kiện này, chương trình cũng đã trao tặng 800 phần quà tết đến tay các công nhân và tình nguyện viên chống dịch tại Quảng Ninh, Hà Nội, Thủ Đức và Củ Chi, TP.HCM. Đây là nhóm thuộc đối tượng thụ hưởng phải ở lại đón tết tại địa phương nơi họ hiện đang công tác.

Ông Bennett Neo - Tổng Giám đốc SABECO, cho biết: “Tết Nhâm Dần 2022 đã cận kề, đây là thời điểm mọi người ở mọi miền đất nước đều hướng về nguồn cội và mong chờ một cái Tết đoàn viên bên gia đình sau một năm đầy biến động. Với tinh thần ‘Tết đi lên cùng nhau”, chương trình “Tết chung một nhà”mong muốn tạo cơ hội cho những người thụ hưởng từ chương trình được trở về nhà, đồng thời, chương trình cũng nhằm tôn vinh tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, gắn kết gia đình và bạn bè. Chúng tôi hy vọng tinh thần đoàn kết dân tộc, Việt Nam trong một, sẽ được thể hiện mạnh mẽ bởi mọi gia đình trên khắp đất nước trong thời khắc tốt đẹp nhất của ngày tết cổ truyền của Việt Nam”

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng Đội Trung ương đã phát biểu: “Trong thời gian tới, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn các bạn thanh niên công nhân, sinh viên, tình nguyện viên sẽ luôn giữ vững được tinh thần lạc quan, không ngừng nỗ lực vượt qua mọi gian khó, vất vả do dịch bệnh, tiếp tục cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết của mình, phát huy hơn nữa phẩm chất sáng tạo, cần cù, chịu khó để hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ được giao, đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của đơn vị và của TP.HCM. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp tại đơn vị, địa phương cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo môi trường tốt nhất cho các bạn để có cơ hội được cống hiến và trưởng thành”.

Hỗ trợ, đồng hành cùng người lao động

Trong quá trình triển khai, chương trình đã ghi nhận những đóng góp tích cực của các công nhân lao động có thành tích tốt trong công việc, và các đoàn viên thanh niên những người đã tích cực tham gia vào đội ngũ tình nguyện tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch trong năm 2021. Trong ba năm qua, Bia Saigon đã thực hiện nhiều sáng kiến và các chương trình hỗ trợ cộng đồng, những người lao động có thành tích tốt trong công việc và trao tặng quà tết, vé tàu xe cho các công nhân về quê ăn tết. Chương trình “Tết chung một nhà” là hoạt động tiếp nối của chuỗi hoạt động đồng hành, hỗ trợ cùng người lao động, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 với thông điệp “Tết - Đi lên cùng nhau” mà Bia Saigon đã thực hiện thời gian qua. Chẳng hạn trong năm 2021, Bia Saigon đã phối hợp cùng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung Ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện các chương trình “Tiếp sức Việt Nam” trao tặng trang thiết bị y tế hỗ trợ các bệnh viện, lực lượng tuyến phòng chống Covid-19 và 5.000 túi nhu yếu phẩm cho các hộ đang gặp khó khăn. Thêm vào đó, chương trình “Góp triệu ngôi sao” cũng được thực hiện để kêu gọi cộng đồng lan tỏa tinh thần “Đi lên cùng nhau”, đồng thời hỗ trợ 600 hộ kinh doanh trong ngành F&B gặp khó khăn tại TP.HCM.

Trải qua 147 năm hình thành và phát triển trong ngành sản xuất đồ uống, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã xác lập vị thế là một trong các tập đoàn hàng đầu Việt Nam. Hệ thống toàn quốc của SABECO gồm 26 nhà máy, 10 công ty thương mại thành viên và mạng lưới hơn 100.000 điểm bán trải dài khắp cả nước. SABECO tự hào mang đến một danh mục các thương hiệu bia được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích như Bia Lạc Việt, Bia Saigon Chill, Bia 333, Bia Saigon Special, Bia Saigon Export, Bia Saigon Lager and Bia Saigon Gold. Với cam kết đầu tư phát triển kinh doanh đi đôi với phát triển bền vững, SABECO luôn nỗ lực tạo ra những thay đổi tích cực để nâng cao vị thế thương hiệu Việt, đồng thời thúc đẩy sự phát triển tích cực cho cộng đồng và Việt Nam. Theo đó, mô hình phát triển bền vững của SABECO chú trọng vào 4 mục tiêu Consumption (Tiêu thụ) - Conservation (Bảo tồn) - Country (Đất nước) - Culture (Văn hóa).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.