Chương trình ‘Tự hào cờ Tổ quốc’ cùng chung tay bảo vệ chủ quyền đất nước

08/09/2022 12:50 GMT+7

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê nhìn nhận việc trao cờ Tổ quốc đến tận tay ngư dân góp phần khơi dậy lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Sáng 8.9, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” kỷ niệm chương trình “Một triệu lá cờ Tổ Quốc cùng ngư dân bám biển” vượt mốc sau 3 năm.

Tới tham dự buổi lễ có nguyên Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh giới thiệu các cột mốc đáng chú ý của chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"

SỸ ĐÔNG

Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” được phát động từ năm 2019, đến nay đã trao và ký kết trao hơn 1,2 triệu lá cờ Tổ quốc, sớm hơn dự kiến gần 2 năm.

Tại buổi lễ, ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động phát động giai đoạn 2 của chương trình với tên gọi “Tự hào cờ Tổ quốc”.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đánh giá đây là một chương trình có ý tưởng sáng tạo, có quy mô và ý nghĩa lớn.

Ông Khuê cũng đề nghị Báo Người Lao Động tiếp tục tìm thêm các nội dung và hình thức mới, cách làm thiết thực hơn nữa, góp phần tạo thêm động lực, niềm tự hào để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Dịp này, Báo Người Lao Động vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng, Bộ NN-PTNT, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.