Đây là dự án lai tạo giống chuột tiến hóa bằng cách biến đổi gien ở những con chuột có khả năng xảy ra đột biến hay ADN bị sai hỏng. “Đột biến là nguồn gốc của sự tiến hóa. Chúng tôi có những con chuột biến đổi gien để theo dõi từng diễn biến. Hằng ngày, mỗi con chuột mới sinh được kiểm tra kỹ càng. Đến một ngày, chúng tôi phát hiện một con chuột đang hót như chim” - nhà nghiên cứu Arikuni Uchimura, chủ nhiệm dự án, cho hãng tin AFP biết.
Con chuột biết hót được sinh ra ngoài chủ đích. “Tôi rất ngạc nhiên vì tôi mong chờ một con chuột có ngoại hình khác lạ”- ông Arikuni Uchimura nói. Ngoài ra, dự án còn tạo ra một con chuột có chân ngắn và đuôi giống như loài chó chồn. Hiện nay, tại phòng thí nghiệm do giáo sư Takeshi Yagi, thuộc Khoa Công nghệ sinh học tiên phong của Trường Đại học Osaka, phụ trách, có hơn 100 con chuột hót như chim để thực hiện nhiều nghiên cứu sâu hơn.
Nhóm nghiên cứu hy vọng những con chuột này sẽ cung cấp nhiều bằng chứng cho việc nghiên cứu cách thức phát triển ngôn ngữ, cũng giống như nhiều nhà khoa học trước đây nghiên cứu chim hót để tìm hiểu nguồn gốc ngôn ngữ loài người. Theo ông Uchimura, nghiên cứu chuột thuận lợi hơn chim vì chúng có cấu tạo não và nhiều khía cạnh sinh học gần giống con người.
Theo Người Lao Động
Bình luận (0)