Ngày 19.8, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm chuyên án mang bí số VN10, liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, được phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3.2023.
Trong số 227 bị cáo bị đưa ra xét xử, đa phần đều có nhân thân xấu, không có nghề nghiệp ổn định.

Vụ án được xét xử trực tiếp tại trụ sở TAND TP.HCM và trực tuyến ở điểm cầu Trại tạm giam Chí Hòa
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Đăng Khánh (39 tuổi, ở Hà Nội), là giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn TP.HCM. Mặc dù đã có vợ, nhưng Khánh vẫn có mối quan hệ ngoài luồng với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (26 tuổi, ở TP.HCM).
Cặp đôi này đã "dắt" nhau vào con đường ma túy với những lần vung tiền mua số lượng lớn. Để phát hiện ra cặp đôi này, lực lượng công an đã phải "lần theo dòng chảy ma túy".
Chuyên án VN10: Cựu giám đốc ngân hàng rủ rê bồ nhí ‘phê’ ma túy
Mua lượng ma túy lớn về sử dụng
Cụ thể, theo cáo trạng, tháng 8.2024, Trần Linh Chi (30 tuổi) và Nguyễn Minh Quang (34 tuổi, cùng ở TP.Hà Nội) sống chung với nhau. Thông qua ứng dụng Telegram, Chi và Quang đã mua ma túy của một người tên "Tít" (không rõ lai lịch) để bán lại kiếm lời.
Ngày 1.11.2024, Chi và Quang đã mua 34 gói "nước vui" (dạng "xoài") với giá 2,2 triệu đồng/gói, sau đó bán lại cho Khánh và bạn gái, hưởng lợi 6,6 triệu đồng.
Vào ngày 5.11.2024, tại một căn hộ do Nhung thuê, Khánh và Nhung đã rủ nhau sử dụng ma túy.
Tiếp đó, đến ngày 6.11.2024, Quang nhắn tin qua ứng dụng Telegram báo cho Khánh biết sắp có ma túy loại cocaine, thì Khánh đặt mua 50 gam, giá 170 triệu đồng và yêu cầu gửi hàng đến người nhận "Nguyễn Rose" tại quận 7 (cũ), TP.HCM.
Đến ngày 8.11.2024, Khánh lấy 1 gói ma túy dạng "nước vui" và 1 gói Ketamine (không xác định được khối lượng) mua của Quang đưa đến nhà Lê Thị Triều trên đường Cộng Hòa (phường 4, quận Tân Bình cũ), rủ Triều sử dụng, thì bị phát hiện. Cơ quan công an xác định đây là số ma túy mà Khánh đã đặt mua của Quang và Chi vào ngày 1.11.2024.
Mở rộng điều tra, công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Hồng Nhung thu giữ 261,38 gam Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam; 36,96 gam Methamphetamine, Nimetazepam, 8,0180 gam Ketamine. Kết quả xác định được đây là các chất ma túy của Khánh và Nhung mua của Chi và Quang vào ngày 1.11.2024, cất giấu để sử dụng.
Về giao dịch mua 50 gam ma túy loại cocaine, tại cơ quan công an, Quang khai bán cho Khánh với giá 170 triệu đồng. Quang đã gửi kiện hàng có ma túy cho Khánh thông qua Công ty vận chuyển J&T nhưng Khánh chưa nhận được.
Ngày 10.11.2024, Cơ quan điều tra kiểm tra tại Công ty J&T Express thì phát hiện và thu giữ 52,1554 gam cocaine.
Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Đăng Khánh và Nguyễn Thị Hồng Nhung phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" với khối lượng 268,9167 gam Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam; 36,96 gam Methamphetamine, Nimetazepam; 10,7687 gam Ketamine và 52,1554 gam Cocaine; cùng tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Cơ quan công an cũng đã thu giữ của Nguyễn Đăng Khánh 1 xe ô tô hiệu Volvo XC60. Qua xác minh xe do vợ của Khánh đứng tên, nên cơ quan điều tra chuyển tòa án xem xét xử lý.
Bình luận (0)