Chuyện bây giờ mới kể về HLV Park Hang-seo, suýt nữa phá vỡ hợp đồng…

03/01/2024 17:30 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Mohd Amin đã có những tiết lộ bất ngờ liên quan đến HLV Park Hang-seo.

Chia sẻ trên kênh Astro Arena, Chủ tịch FAM Datuk Hamidin Mohd Amin đã có tiết lộ đầy bất ngờ về HLV Park Hang-seo. Cụ thể, người đứng đầu bóng đá Malaysia khẳng định vào đầu năm 2022, ông Park từng có ý định chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam để dẫn dắt Malaysia.

Đó là thời điểm, ông Park đang chịu áp lực lớn khi đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup với tổng tỷ số 0-2, qua đó trở thành cựu vô địch giải đấu. Thầy trò HLV Park Hang-seo cũng thua liền 7 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Chuyện bây giờ mới kể về HLV Park Hang-seo, suýt nữa phá vỡ hợp đồng…- Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo

ĐỘC LẬP

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia chia tay HLV Tan Cheng Hoe và đang tìm một nhà cầm quân thay thế. Ông Datuk Hamidin khẳng định, chính phía HLV Park Hang-seo đã có ý định phá vỡ hợp đồng (lúc đó chỉ còn thời hạn 1 năm) để chuyển sang huấn luyện đội tuyển Malaysia.

"HLV Park Hang-seo suýt nữa chuyển tới làm việc ở đội tuyển Malaysia rồi. Ông nói mong muốn đó với tôi. HLV Park muốn tới Malaysia và huấn luyện các cầu thủ nhập tịch, với những gương mặt sáng giá như La'Vere Corbin Ong, Mohamadou Sumareh", ông Datuk Hamidin tiết lộ.

Diễn biến sau đó không được tiết lộ, nên không rõ HLV Park Hang-seo cùng người đại diện Lee Dong-jun mới chỉ thỏa thuận miệng, hay đã có những cuộc đàm phán cụ thể.

Chung kết AFF Cup 2022 và lời chia tay ngọt ngào của HLV Park Hang-seo

Chỉ biết rằng, HLV Park Hang-seo đã ở lại Việt Nam. Ông giúp đội tuyển Việt Nam có chiến thắng lịch sử ở vòng loại thứ 3 World Cup khi hạ đội Trung Quốc với tỷ số 3-1, vào đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán trên sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam sau đó chỉ thua Oman tối thiểu 0-1, rồi một lần nữa gây sốc khi hòa Nhật Bản 1-1 ở trận hạ màn.

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối của ông Park cùng học trò. Đội tuyển Việt Nam vào tới chung kết, rồi thua chung cuộc 2-3 sau 2 lượt trận trước kình địch Thái Lan.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Malaysia lựa chọn HLV Kim Pan-gon do không đạt thỏa thuận với ông Park. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa Malaysia vào bán kết AFF Cup 2022, để rồi dừng bước trước Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.