Chuyên cho lời khuyên về nuôi dạy con nhưng bị khởi tố về tội lạm dụng trẻ em

Văn Khoa
Văn Khoa
03/09/2023 19:45 GMT+7

Một phụ nữ ở bang Utah (Mỹ), đưa ra lời khuyên nuôi dạy con cái trực tuyến thông qua kênh YouTube nổi tiếng một thời, đã bị khởi tố ngày 1.9 với 6 tội nghiêm trọng về lạm dụng trẻ em.

Ruby Franke, người có kênh YouTube "8 Passengers" hiện không còn tồn tại, ghi lại cuộc sống gia đình của bà, đã bị bắt vào tối 30.8 tại thành phố Ivins thuộc phía nam Utah, theo AP.

Bà Franke bị bắt ngay tại nhà của bà Jodi Hildebrandt, người sở hữu một doanh nghiệp tư vấn mà bà tuyên bố dạy mọi người cải thiện cuộc sống bằng cách trung thực, có trách nhiệm và khiêm tốn. Bà Hildebrandt cũng đã bị bắt vào ngày 30.8 và phải đối mặt với 6 cáo buộc lạm dụng trẻ em tương tự.

Hai bà Franke và Hildebrandt xuất hiện trong các video YouTube được đăng trên mạng bởi doanh nghiệp tư vấn của Hildebrandt.

Phụ nữ cho lời khuyên nuôi dạy con bị khởi tố về tội lạm dụng trẻ em - Ảnh 1.

Hồ sơ tòa án cho hay bà Ruby Franke đang bị giam giữ mà không có khả năng được tại ngoại

Chụp màn hình NBC News

Giới công tố viên cáo buộc Franke và Hildebrandt đã gây ra hoặc cho phép ai đó tra tấn đứa con trai 12 tuổi của bà Franke và làm bị thương đứa con gái 10 tuổi của bà. Giới công tố viên khẳng định cả hai đứa trẻ đều bị bỏ đói và bị tổn hại về mặt tinh thần.

Vào sáng 30.8, con trai của bà Franke leo ra khỏi cửa sổ tại khu nhà ở của bà Hildebrandt và chạy sang nhà hàng xóm, xin thức ăn và nước uống, theo bản khai có tuyên thệ của một quan chức thuộc Cơ quan An toàn Công cộng Santa Clara-Ivins.

Cũng theo bản khai nói trên, người hàng xóm nhìn thấy băng keo dán vào mắt cá chân và cổ tay của cậu bé nên đã gọi cho cơ quan thực thi pháp luật. Cậu bé được đưa đến bệnh viện. Tại đó, cậu bé được điều trị y tế "do những vết rách sâu từ tình trạng bị trói bằng dây thừng và do bị suy dinh dưỡng".

Ngoài ra, cảnh sát cho hay con gái của bà Franke sau đó được phát hiện trong tình trạng suy dinh dưỡng tại nhà của bà Hildebrandt và cũng được đưa đến bệnh viện. Cũng theo bản khai, hai đứa con khác của bà Franke đã được các cơ quan bảo vệ trẻ em chăm sóc.

Hồ sơ tòa án cho biết cả hai bà Franke và Hildebrandt đang bị giam giữ mà không có khả năng được tại ngoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.