Chuyên cơ mới cho tổng thống Mỹ

08/03/2015 09:00 GMT+7

Theo nhiều thông tin vừa được tiết lộ, chuyên cơ Air Force One mới cho tổng thống Mỹ sẽ là loại Boeing 747-8 VIP sang trọng và hiện đại bậc nhất.

Theo nhiều thông tin vừa được tiết lộ, chuyên cơ Air Force One mới cho tổng thống Mỹ sẽ là loại Boeing 747-8 VIP sang trọng và hiện đại bậc nhất.

 
Boeing 747-8 VIP - Ảnh: Boeing
Boeing 747-8 VIP - Ảnh: Boeing
Vừa qua, truyền thông Mỹ dẫn một số nguồn tin từ lực lượng không quân nước này cho hay đã chọn được loại Boeing 747-8 VIP làm chuyên cơ Air Force One dành cho chủ nhân Nhà Trắng.
Thông tin này trước đó đã được Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James “bóng gió” rằng Boeing 747-8 VIP là loại máy bay duy nhất được sản xuất ở Mỹ phù hợp với các điều kiện cần thiết của một chiếc chuyên cơ dành cho tổng thống xứ cờ hoa.
Thông số kỹ thuật Boeing 747-8
Tầm bay: xấp xỉ 15.000 km
Sải cánh: 68,5 mét
Chiều dài: 76,3 mét
Chiều cao: 19,4 mét
Tốc độ: Mach 0,85 (khoảng 1.000 km/giờ).
Theo các thông tin từ truyền thông Mỹ, Air Force One mới được phát triển từ phiên bản Boeing 747-8 VIP, đây là phiên bản chuyên cơ của dòng 747-8, loại máy bay thương mại lớn thứ nhì thế giới hiện nay, chỉ nhỏ hơn Airbus A380. Vì thế, Boeing tham vọng 747-8 đóng vai trò cạnh tranh trực tiếp với Airbus A380 khổng lồ.
Được ra mắt chính thức vào năm 2011, 747-8 có khả năng chở đến 467 hành khách với 3 khoang. Dòng 747-8 có thể bay trực tiếp từ New York ((Mỹ) đến Hồng Kông, từ London (Anh) đến Singapore. Theo số liệu do Boeing công bố, đến hết tháng 2.2015, hãng này đã nhận đặt hàng tổng cộng 51 chiếc và đã giao 29 chiếc. Trong đó, phiên bản chuyên cơ 747-8 VIP nhận đặt hàng 9 chiếc và đã giao 8 chiếc. Mỗi chiếc Boeing 747-8 có giá khởi điểm là 367,8 triệu USD (gần 8.000 tỉ đồng). Tất nhiên, phiên bản 747-8 VIP còn đắt hơn và khó có thể nói giá chính xác là bao nhiêu vì tùy theo nâng cấp của mỗi chủ nhân.
Do nguyên tắc bảo mật nên thiết kế chi tiết của Air Force One mới vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo cấu trúc thông thường, một chiếc Boeing 747-8 có khu vực chính rộng khoảng 400 m2, chưa kể một số khu vực khác, đủ sức chứa 100 người với không gian khá thoải mái. Nó có thể được thiết kế thành 2 tầng, đủ cho vài phòng ngủ, khu vực ghế ngồi VIP, phòng giải trí, phòng họp và phòng ăn sang trọng cho 14 người.
Một mẫu phòng làm việc trong Boeing 747-8 VIP - Ảnh: Boeing
Một mẫu phòng làm việc trong Boeing 747-8 VIP - Ảnh: Boeing
Tất nhiên, theo dự đoán của giới chuyên gia, chuyên cơ mới của tổng thống Mỹ không chỉ sang trọng mà chắc chắn còn tích hợp nhiều công nghệ tối tân. Đó là vì 2 chiếc Air Force One hiện tại đã sở hữu những công nghệ hiện đại như: hệ thống thông tin liên lạc di động với hàng chục đường dây để chủ nhân Nhà Trắng có thể làm việc thông suốt ở độ cao 13 km từ mọi nơi trên thế giới. Nó cũng sở hữu hệ thống chống tên lửa các loại. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Obama sẽ khó có cơ hội trải nghiệm chuyên cơ mới, bởi theo kế hoạch phải đến năm 2018 nó mới được đưa vào sử dụng. Có thể, Mỹ sẽ sử dụng đến 2 chiếc Air Force One mới.
Thực ra, cụm từ Air Force One được không quân Mỹ dùng để đại diện cho bất cứ chiếc phản lực nào khi có sự xuất hiện của tổng thống nước này trên đó. Tuy nhiên, thông thường, khi nhắc đến Air Force One, người ta hiểu đó là 2 chiếc Boeing 747-200B được nâng cấp đặc biệt mà các đời tổng thống Mỹ vừa qua thường xuyên dùng. Hai chiếc máy bay này sắp hết vòng đời “chuyên cơ” 30 năm. Vì thế, việc đưa vào sử dụng Air Force One mới vào năm 2018 là theo đúng lộ trình vốn có.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.