Chuyện của con trai...

01/03/2008 15:12 GMT+7

Khi đề cập chuyện "thầm kín", các anh chàng mới lớn cũng đỏ mặt, ngượng ngùng chẳng khác chi con gái! Chỉ đến khi được khuyến khích viết ra giấy (giấu tên), các bạn mới mạnh dạn hẳn lên.

Băn khoăn "thằng nhỏ"

Mới đây, hàng trăm nam học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.5, TP.HCM vừa e dè vừa hồi hộp chờ đợi chương trình tư vấn Chuyện của thế giới con trai do Trung tâm Tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình (Hội LHTN VN) tổ chức và do World Bank tại VN tài trợ. Sau vở kịch cảnh tỉnh Lạc bước, người dẫn chương trình gợi ý: "Có bạn nào muốn đặt câu hỏi trực tiếp với chuyên viên tư vấn không?". Bên dưới bàn tán sôi nổi nhưng không có cánh tay nào đưa lên. Nhiều bạn lại đùn đẩy nhau. Thậm chí, có bạn còn lảng đi chỗ khác... Nghệ sĩ hài Đức Hải - cầu nối hết sức dí dỏm giữa các nam học sinh và chuyên viên tư vấn trong suốt chương trình này - đã gỡ rối bằng đề nghị: "Nếu không tiện nói, các bạn hãy viết ra giấy, không cần ghi tên rồi đưa lên đây cho tôi". Chưa hết, Đức Hải còn "bồi" thêm một giải pháp tế nhị: "Tôi không đọc ngay những phiếu đầu tiên đâu! Chờ ít nhất được 10 phiếu, tôi sẽ xáo thứ tự. Các bạn đừng lo có người nhận ra đó là phiếu của mình nhé!".

Nghệ sĩ Đức Hải vừa dứt lời, những phiếu ghi câu hỏi tới tấp "bay" đến bàn các chuyên viên tư vấn. Trong đó, chiếm hơn 50% là những thắc mắc liên quan đến "thằng nhỏ". "Sao cái ấy của em bị cong cong? Như vậy có bất thường không ạ?", "Kích cỡ thế nào mới là... hoành tráng?", "Mỗi lúc em ngủ, em thấy bị mộng tinh là sao?"... Những thắc mắc trên đã được chuyên viên tư vấn tâm lý lâm sàng Lê Minh Công cùng bác sĩ tư vấn sức khỏe Trần Văn Chỉnh giải đáp một cách thẳng thắn và cởi mở. Bác sĩ Chỉnh còn đưa ra những lời khuyên để bạn trẻ chú ý giữ gìn "thằng nhỏ": không ngồi yên xe quá nóng, vệ sinh thường xuyên, không chủ quan vỗ mạnh vào "chỗ ấy"...

Nói về "người vắng mặt"!


Nghệ sĩ hài Đức Hải (giữa) và các chuyên viên tư vấn - Ảnh: Khả Hòa

"Ngày đầu tiên theo chương trình Chuyện của thế giới con trai, tôi thấy sốc do không lường trước được những câu hỏi quá tế nhị và quá "mở" của các bạn. Càng về sau, chúng tôi càng thấy thú vị. Theo tôi, chương trình này rất thiết thực, nên duy trì lâu dài và nên làm đại trà hơn, mở rộng ra các tỉnh, thành khác..." - nghệ sĩ hài Đức Hải.

"Tại sao hôm nay chỉ có bạn nam tham dự?" - chuyên viên tư vấn Hồng Hà hỏi. Một nam học sinh lớp 12 đáp: "Vì chuyện của con trai, con gái nghe sẽ bị... đỏ mặt!". Tuy vậy, nhiều câu chuyện trong "thế giới con trai" lại luôn "dính líu" đến người khác giới. Một nam sinh thắc mắc: "Tại sao bạn gái em trong tuổi mới lớn mà không có hứng thú tình dục?". Một bạn khác thổ lộ: "Nếu biết người yêu mình không còn trinh tiết, làm cách nào để cải thiện tình hình?". Bên cạnh đó, có những bạn trẻ trăn trở về chuyện tình yêu, về cuộc sống xung quanh: Xã hội ngày nay nhiều người chỉ nói đến tiền, làm sao tìm được tình yêu chân chính?! Không tiền liệu có được ai yêu không?...

Vấn đề sức khỏe sinh sản, quan hệ tình dục cũng được quan tâm nhiều, như: nước bọt và răng sâu khi hôn có lây HIV không?; khi không có những biện pháp tránh thai, làm sao để không bị dính bầu?; thủ dâm có ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình sau này?... Bác sĩ Chỉnh thông báo: Mỗi năm, VN có khoảng 1,5 triệu lượt phụ nữ phá thai, trong đó chiếm 20% là trẻ vị thành niên. "Tuổi các bạn có nhu cầu giải tỏa xung năng tình dục. Tuy nhiên, giống như nhà máy chưa nghiệm thu về kỹ thuật, nếu hoạt động quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Người xưa cũng đã từng khuyên: Nam tích tinh như tích ngọc!" - bác sĩ Chỉnh nói. Nghệ sĩ hài Đức Hải hóm hỉnh: "Thời trẻ tôi không bắn đạn tỉa, đạn lén, để dành đạn cho đến lúc lập gia đình. Nhờ vậy mà bách phát bách trúng, chất lượng rất cao!".

Theo cô Trần Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, trước nay, những chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản phần lớn thường dành cho phái nữ. Trong khi đó, các bạn nam, nhất là học sinh ngoại thành và học sinh vừa học vừa làm ở những trung tâm giáo dục thường xuyên ít được quan tâm. Vì vậy, trung tâm đã tổ chức chương trình Chuyện của thế giới con trai từ năm 2006 đến giữa năm 2008 cho khoảng 3 ngàn nam sinh tại 5 trung tâm giáo dục thường xuyên và 4 trường THPT ở  ngoại thành. Ban tổ chức cũng đã biên soạn và phát miễn phí hàng ngàn tập tài liệu về "thế giới con trai" khi tuyên truyền, tiếp cận nam sinh.

Bạn L. - học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.5 cho biết bạn đang "sống thử" với một bạn gái cùng quê. Điều L. thấy tâm đắc nhất từ buổi tư vấn trên này là lời nhắc nhở của chuyên viên tư vấn: "Khi quan hệ với người khác giới, phải có trách nhiệm với họ và với cả bản thân". Thiên Tứ - học sinh lớp 12 khác bộc bạch: "Chỉ có con trai với nhau, tụi em thấy tự nhiên, thoải mái hơn khi thổ lộ những điều thầm kín. Đó là những câu chuyện tụi em chưa bao giờ dám hỏi cha mẹ, thầy cô mà chủ yếu rỉ tai với nhau để rồi thắc mắc lại càng thêm thắc mắc...". 

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.