Chuyện địa phương: Nâng cấp đường, làm khổ dân

05/10/2012 10:14 GMT+7

Đến ngày 4.10, nước mưa vẫn chưa rút hết khỏi nhà hàng chục hộ ở xã Tân Hòa, H.Tân Thành (Bà Rịa- Vũng Tàu) khiến sinh hoạt người dân đang gặp nhiều khó khăn.

Chuyện địa phương: Nâng cấp đường, làm khổ dân
Nhiều đường trong thôn Phước Tấn vẫn còn ngập nước

Người dân cho biết cơn mưa đêm 2.10 kéo dài đến rạng sáng 3.10 đã làm hàng chục nhà dân ở tổ 1, 2 và 4, thôn Phước Tấn (xã Tân Hòa) bị ngập nước gây thiệt hại nhiều về tài sản. Ghi nhận của PV Thanh Niên  tại nhà ông Lê Thanh Trí (tổ 1, thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, H.Tân Thành) có hơn 5.000m2 vườn cây ăn trái bị ngập nước, trên 50m tường rào bằng bê tông bị sập hoàn toàn. Hàng chục con gà, vịt của tôi bị nước cuốn trôi…

Theo ông Trí, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước ngập này là do từ năm 2006, UBND xã Tân Hòa nâng cấp đường thôn Phước Tấn, làm cầu bắc qua con suối Rạch Chanh quá nhỏ. Cây cầu nằm không thẳng với con suối nên khi gặp mưa lớn, nước không thoát kịp đã tràn vào nhà dân.  Tương tự, nhà bà Trần Thị Vui (cùng ở ngụ tổ 1, thôn Phước Tấn) cũng bị nước lụt tràn vào nhà làm ướt hết tủ lạnh, nệm, quần áo, giấy tờ… thiệt hại hàng chục triệu đồng. Hiện khu vực nhà bà Vui, nước vẫn còn ngập sâu gần 0,5m. 

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Văn Thường, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết: “Do mưa kéo dài đã gây ngập nhiều nhà dân. UBND xã Tân Hòa đã cử cán bộ lập biên bản thống kê thiệt hại đồng thời đề nghị UBND H.Tân Thành có chính sách hỗ trợ cho dân”. Để khắc phục hệ thống thoát nước khu vực này, ông Trường cho biết sẽ có văn bản kiến nghị UBND H.Tân Thành cho nạo vét 2km suối Rạch Chanh và làm các mương thoát nước đường thôn Phước Tấn. Đối với cầu thôn Phước Tấn, sẽ được kiến nghị xây thêm một họng cống thoát nước mới.

Người dân cũng mong chính quyền nhanh chóng triển khai để không phải bị ngập lụt mỗi khi mưa về.

                                            Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.