Chuyện đó đây: Mẹ đi tù vì bỏ bê con đến chết

07/11/2021 13:31 GMT+7

Hôm 5.11, Tòa án khu vực Incheon tuyên án 20 năm tù giam đối với một bị cáo là mẹ đơn thân (32 tuổi), sau khi người này gián tiếp gây nên cái chết của con gái 38 tháng tuổi.

Ảnh minh họa

AFP

Hãng thông tấn Yonhap dẫn cáo trạng cho thấy bị cáo, không nêu tên, đã đi hẹn hò vào tháng 7 và bỏ mặc con ở nhà một mình tại TP.Incheon (phía tây Seoul, Hàn Quốc) suốt 3 ngày. Vào thời điểm quay về, người mẹ hoảng sợ khi phát hiện con mình đã chết. Người này lập tức bỏ trốn đến nhà bạn trai, và đợi đến 2 tuần sau mới trình báo cảnh sát.

Các nhà điều tra phát hiện trước khi rời nhà, bị cáo để lại cho con gái một bịch bánh snack, kẹo và 2 chai nước ép trái cây. Đứa bé bị đẩy vào tình trạng không có thức ăn và nước uống, cuối cùng chết vì mất nước. Trước đó, nạn nhân đã bị mẹ bỏ mặc tại nhà tổng cộng 26 lần trong 2 tháng. Bị cáo cũng thụ hưởng chương trình trợ cấp dành cho cha/mẹ đơn thân của chính phủ trước khi con chết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.