Chuyện đời chuyện nghề: Họa sĩ Peru vẽ tranh trên giấy của người Mông

19/11/2023 07:30 GMT+7

Tối 17.11, triển lãm Ngôn ngữ của nước của họa sĩ Nicolás López (Peru) đã khai mạc tại XYZ Café & Artspace (Q.3, TP.HCM), trưng bày hơn 30 tác phẩm, trong đó có khoảng 6 tác phẩm vẽ về VN.

Các sản phẩm tại buổi triển lãm được sáng tạo trên giấy canson và đặc biệt là giấy giang của người Mông. Triển lãm mong muốn bảo tồn giá trị truyền thống văn hóa Việt trong ngành hội họa và lan tỏa vẻ đẹp giấy giang ra quốc tế.

Chuyện đời chuyện nghề: Họa sĩ Peru vẽ tranh trên giấy của người Mông - Ảnh 1.

Tác phẩm Ký ức về Đông Dương của họa sĩ Nicolás López

Bảo Trân

Giấy giang vốn không phải loại giấy được các họa sĩ chuyên nghiệp ưa chuộng vì rất mỏng, khó định hình khi vẽ và dễ làm trôi màu nước. Chia sẻ về lý do chọn loại giấy này để sáng tạo, họa sĩ Nicolás cho biết với ông, loại giấy này rất thú vị để khám phá, đồng thời nó gợi cho ông nhớ đến miền đất Peru mà ông sống. Bên cạnh đó, do phong cách vẽ của Nicolás luôn có độ loang màu trong các tác phẩm nên giấy giang rất phù hợp.

Ngôn ngữ của nước vừa là lời tuyên ngôn biểu đạt kỹ thuật vẽ đặc trưng của Nicolás, vừa là tên gọi mà nam họa sĩ chọn cho chuỗi triển lãm cá nhân và workshop của mình tại nhiều quốc gia. Những tác phẩm màu nước kể lại câu chuyện nội tâm con người và văn hóa bản địa, khám phá sự đa dạng của thế giới qua từng chuyến lữ hành nghệ thuật của ông từ Peru đến châu Âu, châu Á và nay là VN.

Chuyện đời chuyện nghề: Họa sĩ Peru vẽ tranh trên giấy của người Mông - Ảnh 2.

Họa sĩ Nicolás López tại triển lãm

Bảo Trân

Nicolás López sinh năm 1984, là thành viên danh dự của Hiệp hội Màu nước quốc gia Mỹ từ năm 2019. Ông để lại dấu ấn đáng nhớ trong giới nghệ thuật với các tác phẩm được trưng bày rộng rãi ở châu Âu và châu Á. Triển lãm Ngôn ngữ của nước diễn ra đến 29.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.