Theo thống kê ở các bậc học, hiện nay toàn TP có khoảng 100 trường BC với gần 150 ngàn học sinh, sinh viên. Do vậy, việc chuyển đổi mô hình hoạt động của các trường này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội. PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM về những thay đổi này.
* Xin ông cho biết sự khác biệt giữa mô hình trường BC và trường công lập TCTC?
- Xét trên điều kiện thực tế, trường BC tại TP.HCM thực chất là trường công. Tài sản cố định, trường lớp, cơ sở vật chất là của Nhà nước và tổ chức hoạt động của nhà trường thông qua quỹ học phí do phụ huynh học sinh (PHHS) đóng góp.
Còn trường công lập TCTC là trường công lập, bộ máy nhân sự do Nhà nước bổ nhiệm và hoạt động trên nguồn đầu tư từ quỹ học phí. Như vậy, về mặt bản chất thì các trường BC tại TP.HCM có những điểm tương đồng với trường công lập TCTC.
* Vậy sau khi chuyển đổi trường BC sang mô hình trường công lập TCTC thì mức học phí sẽ áp dụng theo khung nào? Có cao hơn mức thu cũ không?
- Theo tinh thần Nghị quyết 05/2005 của Chính phủ thì trường công lập TCTC là trường tự hạch toán để đảm bảo yêu cầu dịch vụ cho PHHS và tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ chính trị. Như vậy, mức thu vẫn phải thực hiện theo quy định về tài chính hiện hành, phải thông qua HĐND địa phương và quản lý theo Pháp lệnh kế toán thống kê. Mức thu học phí hoàn toàn tùy thuộc vào điều kiện và khả năng đào tạo của nhà trường, được PHHS đồng tình chọn lựa. Nếu thực hiện yêu cầu của Luật Giáo dục, xóa bỏ hệ thống trường BC thì cách chuyển đổi tốt nhất là xây dựng các trường BC đó thành trường công lập TCTC. Và mức thu học phí của trường BC hiện nay đã được HĐND TP phê duyệt.
Lộ trình chuyển đổi sẽ được thực hiện thí điểm ở từng trường với sự phê duyệt của UBND TP và mức thu học phí sẽ không đổi.
* Tên trường sẽ được gọi như thế nào, thưa ông?
- Đó là trường công lập và bản chất của nhà trường sẽ được phân tích rõ trong cơ chế hoạt động. Về lộ trình thực hiện Nghị định 05 tại TP, trước hết triển khai ở các trường BC nhưng trong tương lai, chính những trường công lập hoạt động theo cơ chế hành chính sự nghiệp như hiện nay, tùy điều kiện từng trường, sẽ từng bước chuyển đổi dần sang mô hình công lập TCTC. Như vậy, về lâu dài, mô hình này sẽ được phổ biến.
* Như vậy thì kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2006-2007 có gì thay đổi so với năm học trước không, thưa ông?
- Đây là vấn đề quan trọng hằng năm của ngành giáo dục và có ảnh hưởng đến từng gia đình có con em trong độ tuổi đến trường. Do đó, phải chờ chỉ đạo của Ban giám đốc Sở và sự phê duyệt của UBND TP. Với góc độ tham mưu của Sở GD-ĐT thì định hướng của vấn đề tuyển sinh năm học mới sẽ cố gắng phát huy những kết quả khả quan của năm học trước, tạo sự công bằng, giữ thế ổn định... Nếu như có sự thay đổi mới khi có sự xuất hiện của trường công lập TCTC thì chúng ta có thể lý giải như những trường BC trước đây. Chính vì thế, theo chúng tôi sẽ không có sự thay đổi nào nữa.
Bích Thanh
(thực hiện)
Bình luận (0)