Chuyên gia dự đoán bất ngờ về trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Ả Rập Xê Út

Minh Tân
Minh Tân
11/06/2022 06:28 GMT+7

'Dù U.23 Ả Rập Xê Út được đánh giá cao hơn U.23 Việt Nam, nhưng với bóng đá trẻ mọi thứ thật khó lường vì không dễ để các đội duy trì độ ổn định cho cầu thủ trẻ', bình luận viên Huỳnh Sang chia sẻ.

Đối thủ của U.23 Việt Nam ở tứ kết sẽ là đội U.23 Ả Rập Xê Út rất mạnh. Họ là tập thể đồng đều với kỹ năng chơi bóng cực tốt với những pha xử lý bóng kỹ thuật, tốc độ và khả năng dứt điểm của đội bóng Tây Á cũng rất đa dạng, hiểm hóc. Họ có nhịp độ luân chuyển bóng khá cao.

Điểm danh cầu thủ đẳng cấp của U.23 Ả Rập Xê Út trước trận gặp U.23 Việt Nam

Với việc không để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng cho thấy hệ thống phòng ngự của họ rất kín. Trong khi đó, sự nguy hiểm của đội bóng này đến từ nhiều hướng khi trong 7 bàn thắng của họ có đến 6 cái tên đã lập công.

U.23 Ả Rập Xê Út đang được xem là ứng cử viên của giải

PHÚC THẮNG

Tuy nhiên, trong trận đấu gặp U.23 Việt Nam họ sẽ vắng mặt 2 nhân tố quan trọng là trung vệ đội trưởng Abdulhamid và tiền vệ phòng ngự Mohannashi cũng khiến sức mạnh của Ả Rập Xê Út bị giảm phần nào. Đây là 2 nhân vật chơi ổn định, giúp cho hệ thống phòng ngự của họ vận hành khá an toàn ở vòng bảng khi đối đầu với những đội mạnh như U.23 Nhật Bản hay U.23 UAE.

Dù là đồng lứa với U.23 Việt Nam nhưng các cầu thủ Ả Rập Xê Út tỏ ra già rơ hơn trong cách chơi của mình. Tuổi bình quân của U.23 Việt Nam tại giải này trẻ hơn U.23 Ả Rập Xê Út một chút (21,1 so với 21,3). Nhiều học trò của HLV Gong Oh-kyun thậm chí còn chưa trải nghiệm giây phút nào ở sân cỏ V-League. Bù lại, khi được HLV Gong tạo điều kiện, bất kỳ cầu thủ nào vào sân cũng thể hiện năng lực vượt hơn chính mình. U.23 Việt Nam lần này cũng là một tập thể đồng đều. Các cầu thủ có sự thích nghi tốt khi bị đặt trái vị trí sở trường.

U.23 Việt Nam đang thi đấu rất hay dưới thời HLV Gong Oh Kyun

PHÚC THẮNG

Bình luận viên Huỳnh Sang nhận xét: “Những cái tên đáng chú ý như Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Tùng, Văn Khang, Lý Công Hoàng Anh, Thanh Bình, Hai Long, Tiến Long, Phan Tuấn Tài, Việt Anh thậm chí Thanh Nhân...đều thể hiện được phẩm chất và chơi bóng tự tin. Chỉ vận hành thời gian ngắn nhưng xem ra các cầu thủ trẻ Việt Nam thích nghi rất nhanh với hệ thống chiến thuật của HLV Gong Oh Kyun. Sơ đồ 4-3-3, 4-1-4-1 đều được các cầu thủ vận hành rất ổn”.

Một điểm đáng chú ý nữa là khả năng dứt điểm đa dạng, mạnh dạn tự tạo cơ hội của U.23 Việt Nam khá tốt. Nhiều cầu thủ tung ra những cú sút có lực, xử lý dứt khoát hay không chiến tốt cũng giúp U.23 Việt Nam có nhiều cơ hội trước mọi đối thủ.

Nhâm Mạnh Dũng vẫn sẽ là niềm hy vọng xuyên thủng lưới của U.23 Ả Rập Xê Út

PHÚC THẮNG

“Ở cấp độ U.23, khoảng cách trình độ giữa các đội không phân hóa là bao. Với sự tự tin đối đầu và kết quả thuận lợi của bóng đá Việt Nam với các đội Tây Á, tôi tin rằng U.23 Việt Nam vẫn có khả năng đánh bại đương kim á quân U.23 Ả Rập Xê Út ở tứ kết. Khả năng trận này trôi vào hiệp phụ, thậm chí đá luân lưu 11m”, bình luận viên Huỳnh Sang đưa ra dự đoán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.