Tiến sĩ Nguyễn Phi Sơn, Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Duy Tân khuyên: "Các em phải lựa chọn ngành mình yêu thích và đam mê, sau đó chọn trường có đào tạo ngành đó. Các em xem trường đó có tổ hợp xét tuyển cho ngành của mình. Hai môn còn lại, môn nào xuất hiện nhiều nhất trong các tổ hợp thì các em lựa chọn 2 môn đó theo thế mạnh của mình, lúc đó mới đạt kết quả cao và có cơ hội trúng tuyển lớn".
Chuyên gia lưu ý khi chọn môn thi để tối ưu hoá tổ hợp xét tuyển
Còn theo thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, thí sinh nên chọn tổ hợp môn có kết quả thi tốt nhất và tổ hợp môn an toàn nhất. Thí sinh cũng nên xem xét tổ hợp mô mình giỏi với tổ hợp của ngành định xét tại trường mong muốn có phù hợp hay không. Nếu không có thì chọn một tổ hợp an toàn hoặc phương thức khác ví dụ dùng điểm trung bình năm lớp 12.
Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nêu ý kiến: ''Các em phải xác định được môn học mà mình có điểm mạnh nhất để tối ưu hóa việc sử dụng tổ hợp xét tuyển. Ngoài ra, nên cân nhắc ngành em chọn có yêu cầu cụ thể về môn học ra sao. Ví dụ y đa khoa bắt buộc phải có môn sinh thì tập trung học thêm môn sinh nếu em muốn đậu. Nếu có thế mạnh cả toán và Anh thì có thể chọn D01 (toán, văn, Anh), A01 (toán, lý, Anh) thì sẽ không bị hạn chế bởi môn mà các em không được tự tin. Thí sinh cũng nên tham khảo điểm chuẩn các ngành ở các năm trước''.

Thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho rằng các em nên chọn môn sở trường, thế mạnh, môn mình giỏi nhất. Trước mắt, thí sinh cần tập trung học để có kết quả tốt năm lớp 12, sau đó là kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT, các em còn có thể sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau.
Bình luận (0)