Chuyên gia nhận định về siêu bão Mawar

27/05/2023 11:28 GMT+7

Theo dự báo của chuyên gia, xác suất siêu bão Mawar đi qua Philippines để vào Biển Đông vẫn có song rất thấp.

Liên quan đến siêu bão có tên quốc tế Mawar, sáng 27.5, Cục Quản lý Thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết, sáng cùng ngày, siêu bão này đã đổ bộ vào vùng biển Philippines và được đặt tên địa phương là Betty.

Siêu bão Mawar gần như không thể đổ bộ vào Việt Nam - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh về siêu bão Mawar

PAGASA

Theo dự báo, siêu bão sẽ tiệm cận đến khu vực đảo Luzon (Philippines) rồi chuyển hướng tây tây bắc vào khu vực Đài Loan (Trung Quốc). Cơn bão sau đó có thể ảnh hưởng tới Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Từ ngày 29.5, siêu bão nhiệt đới có thể sẽ suy yếu với tốc độ nhanh hơn do các điều kiện thời tiết không thuận lợi như sự xâm nhập của khối không khí khô, nhiệt độ bề mặt nước biển giảm. Tuy nhiên, khu vực phía bắc đảo Luzon vẫn sẽ đón lượng mưa lớn trong đầu tuần tới do ảnh hưởng của bão.

Chuyên gia nhận định về siêu bão Mawar

Theo các mô hình dự báo bão mạnh của thế giới và khu vực, tại thời điểm hiện tại, siêu bão Mawar cách bờ đông bán đảo Luzon gần 1.700 km, đến ngày 30.5, cơn bão này sẽ tới gần phía bắc Philippines.

Chuyên gia khí tượng Nguyễn Lan Oanh nhận định, xác suất siêu bão đi qua Philippines để vào Biển Đông vẫn có, tuy nhiên rất thấp. Từ ngày 30.5, khi đến gần Biển Đông, dự báo Mawar không còn là siêu bão. Đáng chú ý, xác suất bão vào gần bờ biển Việt Nam gần như bằng không.

Siêu bão Mawar gần như không thể đổ bộ vào Việt Nam - Ảnh 2.

Đường đi của siêu bão được cơ quan khí tượng của Philippines dự đoán

PAGASA

Đây là cơn bão thứ 2 hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2023. 

Hãng tin CNN cho biết, hôm 24.5, khi cơn bão đổ bộ vào đảo Guam đã gây thiệt hại và tình trạng ngập lụt. Theo Cơ quan điện lực Guam (GPA), hàng chục nghìn người dân đã bị mất điện trong ngày 25.5. Các kỹ sư và nhân viên điện lực của GPA đã bắt đầu đánh giá thiệt hại và sửa chữa hạ tầng thiết yếu.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 27.5

Theo nhà nghiên cứu bão Jeff Masters, Mawar là cơn bão thứ 5 trong năm nay đạt cường độ này. Trung bình chỉ có 5 cơn bão cấp 5 phát triển mỗi năm ở Thái Bình Dương, nghĩa là trong 5 tháng đầu năm, khu vực này đã ghi nhận số lượng cơn bão mạnh cấp 5 bằng 1 năm.

Các chuyên gia thời tiết cũng xác nhận với trang The Independent rằng sức mạnh của Mawar đã vượt qua bất kỳ cơn bão nào trong năm 2022 trước đó.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam đang theo sát diễn biến của siêu bão này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.