Dòng người rời hai đô thị lớn về miền Trung
Sau gần chục năm gắn bó với một công ty phần mềm tại Hà Nội, anh Hoàng Nam (34 tuổi) cùng gia đình vào Đà Nẵng để làm kiến trúc sư giải pháp cho một tập đoàn công nghệ. "Ngoài mức lương trên 60 triệu đồng mỗi tháng, công ty hỗ trợ gói chuyển vùng 100 triệu đồng để tôi ổn định chỗ ở. Chi phí sinh hoạt thấp hơn khoảng 25% so với Hà Nội, thời gian di chuyển đi làm chỉ mất 10 phút thay vì cả tiếng kẹt xe", anh Nam chia sẻ.
Trường hợp của anh Nam phản ánh làn sóng dịch chuyển đang tăng nhiệt. Đà Nẵng hiện có khoảng 57.000 nhân sự làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), chiếm tới 8,6% tổng lực lượng lao động. Đáng chú ý, phân khúc phần mềm và nội dung số thu hút khoảng 22.000 kỹ sư, chiếm 45% tổng nhân lực CNTT của thành phố, cao gấp ba lần mức bình quân 15% của cả nước.

Tỷ lệ nhân sự làm kỹ sư phần mềm và nội dung số tại Đà Nẵng chiếm khoảng 45% nhân lực CNTT của thành phố, cao gấp 3 lần tỷ lệ bình quân cả nước
ẢNH: Y VÂN
Thống kê thị trường việc làm cho thấy, mức thu nhập trung vị của nhóm CNTT cấp trưởng/phó phòng tại Đà Nẵng đạt 45 - 53,6 triệu đồng/tháng; kiến trúc sư giải pháp, kỹ sư dữ liệu lớn, AI hoặc giám đốc công nghệ có thu nhập 70 - 100 triệu đồng/tháng. Mặt bằng lương cạnh tranh cùng áp lực sống dễ chịu đã biến Đà Nẵng thành điểm đến sáng giá của lao động tri thức.
Bến đỗ của chuyên gia quốc tế và "du mục số"
Không chỉ hút nhân tài nội địa, Đà Nẵng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của nhân lực quốc tế. Năm 2024, thành phố có gần 30.000 người nước ngoài sinh sống và làm việc, chủ yếu là các quản lý làm việc tại các khách sạn, resort và chuyên gia châu Á tại các khu công nghiệp.
Song song đó, cộng đồng làm việc từ xa (digital nomads) cũng phát triển nhanh chóng. Riêng năm 2025, Đà Nẵng ghi nhận hơn 7 triệu lượt người nước ngoài đăng ký tạm trú. Khu phố Tây An Thượng và bán đảo Sơn Trà trở thành trung tâm của hàng nghìn chuyên gia số với thu nhập phổ biến 1.000 - 3.000 USD/tháng, kéo theo giá thuê căn hộ studio đạt 8 - 12 triệu đồng/tháng và căn hộ cao cấp chạm mức 20 - 30 triệu đồng/tháng.
Đà Nẵng cũng liên tiếp được các tạp chí quốc tế như Grazia (Pháp) và Forbes (Mỹ) bình chọn là điểm đến an cư lý tưởng nhờ cảnh quan thiên nhiên, dịch vụ y tế hoàn thiện và chính sách cởi mở.

Forbes chọn Đà Nẵng là top điểm đến cho người trung niên nước ngoài an cư
ẢNH: Y VÂN
Chân dung nhân lực tới Đà Nẵng và lợi thế cạnh tranh ngách
Đặt lên bàn cân với quy mô 4,7 triệu lao động của TP.HCM hay 4,0 triệu người của Hà Nội, lực lượng lao động Đà Nẵng (khoảng 661,5 nghìn người) khiêm tốn hơn nhưng lại sở hữu những đặc điểm khác biệt.
Khảo sát PAPI của Liên Hợp Quốc xếp Đà Nẵng ở vị trí thứ 3 cả nước về mức độ hấp dẫn nơi muốn chuyển đến sinh sống. Mật độ doanh nghiệp công nghệ số tại Đà Nẵng đạt 2,3 đơn vị/1.000 dân, cao gấp ba lần bình quân cả nước. Đặc biệt trong ngành bán dẫn, thành phố đã quy tụ 10 tập đoàn thiết kế chip tên tuổi như Synopsys, Uniquify, Savarti, Renesas, FPT Semiconductor, Viettel CNC.
Thành phố có những cơ chế hỗ trợ đột phá như triển khai gói ngân sách 900 tỉ đồng để chi trả cho các chuyên gia công nghệ hay thí điểm giảm 50% thuế thu nhập cá nhân và cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia làm việc tại Khu Thương mại Tự do để thu hút nhân tài.
Sự kết hợp giữa chất lượng sống cao, chi phí hợp lý và chính sách mở đang giúp Đà Nẵng từng bước trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo mới của cả nước, thu hút lực lượng nhân tài đổ về.
Bình luận (0)