Chuyên gia UFO tuyên bố thấy xác máy bay nghi MH370 ở Mũi Hảo Vọng

04/03/2016 16:40 GMT+7

Một chuyên gia Mỹ chuyên săn vật thể bay không xác định (UFO) sau khi phân tích một bức ảnh vệ tinh tuyên bố đã tìm thấy dấu vết có thể của chiếc máy bay MH370, gần nơi tìm thấy mảnh vỡ máy bay ở Mozambique mới đây.

Một chuyên gia Mỹ chuyên săn vật thể bay không xác định (UFO) sau khi phân tích một bức ảnh vệ tinh tuyên bố đã tìm thấy dấu vết có thể của chiếc máy bay MH370, gần nơi tìm thấy mảnh vỡ máy bay ở Mozambique mới đây.

Bức ảnh chụp từ vệ tinh trong đó có hình ảnh được cho là xác máy bay MH370 - Ảnh chụp màn hình Daily MailBức ảnh chụp từ vệ tinh trong đó có hình ảnh được cho là xác máy bay MH370 - Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Ông Scott C. Waring, từng làm việc trong Không quân Mỹ và hiện viết cho trang tin UFO Sightings Daily, ngày 3.3 đã đăng tải những thông tin mà ông cho là phát hiện dấu vết máy bay MH370, theo The Daily Star.
Chuyên gia này cho hay khi đang quan sát ảnh vệ tinh Google chụp khu vực Mũi Hảo Vọng ở châu Phi để tìm kiếm dấu tích của một UFO 3 năm về trước, ông phát hiện một hình bóng đen dưới biển có hình dạng tương tự như một máy bay chở khách. Ông Waring nói rằng tấm ảnh được chụp ngày 26.7.2015.
Tuyên bố của ông Waring làm dấy lên tin đồn rằng xác máy bay MH370 có thể đã trôi đến khu vực này. Một điều trùng hợp là mới đây, người ta đã tìm thấy một mảnh vỡ ở bờ biển phía đông châu Phi, giữa Mozambique và Madagascar. Mảnh vỡ đã được gửi sang Úc để kiểm tra xem có phải của máy bay MH370 hay không.
Tuy nhiên, khu vực mảnh vỡ này được tìm thấy ở Mozambique cách nơi mà ông Waring phát hiện bóng đen ở Mũi Hảo Vọng (Cape Town, Nam Phi) đến hơn 1.900 km.
Ông Waring nhận định rằng loại máy bay Boeing 777-200 như MH370 có đủ nhiên liệu để bay từ 9.000-11.000 km và “địa điểm máy bay rơi” cách nơi cất cánh chỉ khoảng 8.600 km.
Ông Waring cũng sợ rằng xác máy bay có thể đã di chuyển vì bức ảnh vệ tinh được chụp từ tháng 7.2015. “Mũi Hảo Vọng có các dòng chảy mạnh di chuyển xung quanh các khe nứt sâu. Bức ảnh được chụp tính đến nay đã 8 tháng, vì vậy xác máy bay này có thể di chuyển 30-60 km nếu nó nằm lơ lửng vài ba mét dưới biển”, ông Waring phân tích.
Ông cũng kêu gọi các cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra để xác nhận hoặc bác bỏ bóng đen mà ông đã phát hiện.
Úc đang xác định mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique có phải là phần của xác máy bay MH370 - Ảnh: Airlive.net

Máy bay Boeing 777-200, chuyến bay số hiệu MH370, của hãng Malaysia Airlines chở theo 239 người đã mất tích khi trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) sang Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 8.3.2014.
Máy bay được cho đã rơi xuống vùng biển nam Ấn Độ Dương. Các nước như Úc, Malaysia đã tìm kiếm trong khu vực rộng 60.000 km2 và hiện đã mở rộng khu vực tìm kiếm. Hồi tháng 7.2015, một mảnh vỡ ở phần cánh liệng của máy bay MH370 được tìm thấy trên đảo Reunion thuộc Pháp tại Ấn Độ Dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.