Chuyên gia: Vì sao trẻ dưới 12 tháng dễ chuyển nặng khi nhiễm RSV?

Hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đường thở hẹp khiến trẻ dưới 12 tháng dễ chuyển nặng khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV). Đáng chú ý, bệnh chuyển nặng đối với cả trẻ sinh đủ tháng, khỏe mạnh.

Phế quản hẹp, dễ bị dịch nhầy gây tắc nghẽn

RSV lưu hành rộng rãi và có khả năng lây lan nhanh qua tiếp xúc. Vì vậy, ngay cả khi trẻ được chăm sóc trong môi trường sạch sẽ, nguy cơ phơi nhiễm với virus vẫn hiện diện”, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, chia sẻ tại hội thảo “Bệnh do Virus hợp bào hô hấp ở trẻ dưới 1 tuổi” do Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức với sự đồng hành của công ty Sanofi.

Chuyên gia: Vì sao trẻ dưới 12 tháng dễ chuyển nặng khi nhiễm RSV? - Ảnh 1.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh chia sẻ tại hội thảo

ẢNH: BTC

Theo bác sĩ Khanh, ở trẻ dưới 1 tuổi, đường thở có đường kính nhỏ, đặc biệt lòng tiểu phế quản vốn rất hẹp. Khi nhiễm RSV, niêm mạc đường thở bị viêm, phù nề, dày lên và tích tụ dịch nhầy, khiến lòng tiểu phế quản dễ bị tắc nghẽn. Tình trạng này làm giảm trao đổi khí, khiến trẻ có nguy cơ thiếu oxy, phải thở gắng sức và có thể cần hỗ trợ hô hấp. Khó thở còn khiến trẻ bú kém hoặc không bú được, thiếu năng lượng và nhanh kiệt sức.

“Ban đầu trẻ có thể chỉ ho hoặc khò khè nhẹ, nhưng sau 2 - 3 ngày, triệu chứng có thể rầm rộ hơn, trẻ bú kém hoặc không bú được và phải nhập viện”, bác sĩ Khanh phân tích.

Gánh nặng bệnh tật do RSV

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Quang Thái, Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng Khu vực miền Bắc cho biết RSV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới, nhập viện và tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi. Mỗi năm, thế giới ghi nhận khoảng 33 triệu trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính liên quan đến RSV và khoảng 66.300 ca tử vong.

Việc RSV được Bộ Y tế đưa vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B cho thấy tầm quan trọng của việc giám sát chặt chẽ bệnh do virus có khả năng lây lan nhanh, số người mắc lớn và nguy cơ gây bệnh nặng, cần được giám sát chặt chẽ. Đáng chú ý, trong số trẻ nhập viện do RSV, nhóm sinh đủ tháng và hoàn toàn khỏe mạnh trước đó có thể có thể chiếm khoảng 84–90%, tùy từng nghiên cứu.

Phó giáo sư Phạm Quang Thái cho biết việc nhận diện đúng tác nhân có ý nghĩa trong đánh giá nguy cơ và theo dõi diễn tiến bệnh. Đối với trẻ nhỏ nhập viện có kết quả xét nghiệm RSV dương tính, nhân viên y tế cần lưu ý nguy cơ bệnh diễn tiến nặng, cần hỗ trợ hô hấp hoặc chăm sóc tích cực.

Chuyên gia: Vì sao trẻ dưới 12 tháng dễ chuyển nặng khi nhiễm RSV? - Ảnh 2.

RSV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới

ẢNH MINH HỌA: LC TẠO BỞI AI

Hai hướng dự phòng chủ động

Theo Phó giáo sư Phạm Quang Thái, hiện có 2 hướng dự phòng chủ động trước RSV, bao gồm tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai, giúp cơ thể người mẹ tạo kháng thể và truyền sang con hoặc tiêm kháng thể đơn dòng trực tiếp cho trẻ, có thể sử dụng cho trẻ từ ngay sau khi sinh.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông y tế, đặc biệt nâng cao nhận thức cho nhân viên y tế và các bậc phụ huynh về bệnh do virus hợp bào hô hấp là hết sức quan trọng. Việc hiểu và chủ động phòng ngừa bệnh do RSV không chỉ bảo vệ trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời, giảm nguy cơ diễn tiến nặng và nhập viện, mà còn góp phần giảm chi phí y tế trực tiếp cũng như gánh nặng chăm sóc đối với gia đình và người bệnh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.