Chuyến hàng khoai lang đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Nam Long
Nam Long
19/04/2023 13:00 GMT+7

Sau khi Nghị định thư xuất khẩu khoai lang chính ngạch sang Trung Quốc được ký kết, chuyến hàng đầu tiên của Việt Nam đã lên đường sang thị trường Trung Quốc.

Ngày 19.4, tại H.Bình Tân, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng khoai lang đầu tiên chính ngạch của Việt Nam sang Trung Quốc.

Lô sản phẩm đầu tiên ở ‘vương quốc khoai lang’ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Thiệt, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, phát biểu tại buổi lễ

NAM LONG

Ông Nguyễn Văn Liệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết H.Bình Tân (Vĩnh Long) là địa phương có diện tích khoai lang lớn nhất vùng ĐBSCL, với diện tích hơn 10.000 ha, sản lượng trung bình trên 300.000 tấn/năm.

Nông dân trồng khoai lang nơi đây đã và đang từng bước thay đổi từ kiểu canh tác truyền thống sang ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, có ghi chép sổ tay nhật ký đồng ruộng và đảm bảo thời gian cách ly phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, giúp tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích canh tác.

Lô sản phẩm đầu tiên ở ‘vương quốc khoai lang’ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Đại diện Cục Bảo vệ thực vật và Sở NN-PTTN Vĩnh Long trao chứng thư kiểm dịch thực vật cho các cơ sở đóng gói, doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu khoai lang

NAM LONG

Chuyến hàng đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch hôm nay vào thị trường Trung Quốc là sự động viên người trồng khoai lang Vĩnh Long và người trồng nông sản cả nước. Đây là cơ hội để tổ chức phát triển ngành hàng khoai lang của Việt Nam theo hướng hiện đại, chất lượng, an toàn, bền vững và liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến thị trường tiêu thụ.

Từ đó, nâng cao hiệu quả và nâng tầm giá trị khoai lang của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức không nhỏ cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam và người sản xuất khoai lang tỉnh Vĩnh Long nói riêng…

Ông Lê Văn Thiệt, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật thông tin, đến nay Việt Nam đã có 10 loại trái cây tươi được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Trong đó có 7 loại trái cây xuất khẩu truyền thống, bao gồm xoài, thanh long, nhãn, vải, dưa hấu, chôm chôm, mít và 3 loại đã hoàn thành ký kết Nghị định thư là măng cụt, sầu riêng và chuối.

Gần đây, phía Trung Quốc yêu cầu trong các cuộc họp kỹ thuật kiểm dịch thực vật giữa 2 bên về việc chuẩn hóa các quy định bằng hình thức ký Nghị định thư về yêu cầu nhập khẩu 7 loại quả này và hiện tại hai bên đang trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến các bản dự thảo để tiến tới thống nhất ký kết Nghị định thư.

Lô sản phẩm đầu tiên ở ‘vương quốc khoai lang’ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc - Ảnh 3.

H.Bình Tân (Vĩnh Long) là địa phương có diện tích trồng khoai lang lớn nhất ĐBSCL

NAM LONG

Sau nhiều lần đàm phán, đến khoảng giữa tháng 11.2022, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra online đối với 3 vùng trồng và 3 cơ sở đóng gói khoai lang của Việt Nam. Đặc biệt, ngay sau đó Bộ NN-PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm khoai lang của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc vào ngày 9.11.2022. Điều này đồng nghĩa với mặt hàng khoai lang của Việt Nam đã chính thức được phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường tỉ dân.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng lễ công bố xuất khẩu lô khoai lang đầu tiên của Việt Nam sang Trung Quốc.

Ngày 3.4, Cục Bảo vệ thực vật nhận công hàm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo về kết quả kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp khoai lang Việt Nam xuất khẩu sang thị trường nước này. Theo đó, 70 vùng trồng và 13 cơ sở đóng gói khoai lang đã được cấp phép. Vĩnh Long đã đạt được 27 mã số vùng trồng và 3 cơ sở đóng gói khoai lang đã được cấp mã số xuất sang thị trường Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.