Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh: M.U chờ thời cơ phá 'hiệp ước’ để thôn tính Sergio Ramos

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/01/2021 19:00 GMT+7

M.U sẽ không 'mạnh tay' cố gắng ký hợp đồng với trung vệ Sergio Ramos từ Real Madrid do một 'hiệp ước Covid-19 ' đặc biệt giữa các đội bóng hàng đầu châu Âu.

Trung vệ nổi tiếng người Tây Ban Nha sẽ hết hợp đồng với Real Madrid vào cuối mùa giải này và tự do ra đi. Đội trưởng của Los Blancos hiện có thể tham gia các cuộc đàm phán trước thời hạn hợp đồng kết thúc để hoàn tất việc chuyển đến một đội bóng khác vào kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Theo tờ The Sun, HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U hiện đang chờ chớp thời cơ để mang về cho M.U một trung vệ chất lượng hàng đầu và giàu kinh nghiệm. Trong đó, Ramos - người đã có hơn 650 lần ra sân cho Real Madrid và giành được 18 danh hiệu lớn cùng CLB và quốc gia - chắc chắn phù hợp với kế hoạch của chiến lược gia người Na Uy.

Ramos không những chắc chắn ở hàng thủ mà còn ghi những bàn thắng quyết định cho Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha

AFP

Man City và một loạt ông lớn khác của bóng đá châu Âu cũng đang theo đuổi để có được chữ ký của trung vệ 34 tuổi này. Trong đó, “Quỷ đỏ” thành Manchester đã được đồn đại đang tính đến khả năng đánh bại các đối thủ bằng tiền để sớm có được chữ ký của Ramos.
Tuy nhiên, bất kỳ cuộc thảo luận của M.U sẽ khó thành công do một thỏa thuận đã được ký kết vào năm ngoái khi bắt đầu đại dịch Covid-19. Theo tờ Marca, các CLB ưu tú của châu Âu đã tham gia vào một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, về việc ký hợp đồng với các cầu thủ khác. Trong số này có Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona, M.U, Paris Saint-Germain và Juventus
Đây là một hiệp ước được thiết kế để ngăn chặn phí chuyển nhượng tăng vọt và các động thái tiêu cực khác trong chuyển nhượng. Nhiều ý kiến cho rằng “hiệp ước” đã được tôn trọng vào mùa hè năm ngoái khi cả Man City và PSG đều từ chối nỗ lực chiêu mộ Lionel Messi từ Barcelona.

M.U (áo đỏ) đang cần một trung vệ giàu kinh nghiệm như Ramos để củng cố hàng thủ

AFP

Ramos đã được Real Madrid đề nghị một hợp đồng mới nhưng với các điều khoản giảm bớt thu nhập, nên cựu binh này nhanh chóng từ chối. Không có cuộc đàm phán nào diễn ra kể từ đó giữa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và đại diện của trung vệ này cho đến nay, dù Ramos sắp trở thành cầu thủ tự do vào kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.
Tuy nhiên, “hiệp ước” có thể cho phép Real Madrid thêm một chút thời gian để xem xét các lựa chọn của họ khi biết rằng các đối thủ sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc ký hợp đồng với Ramos trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.