Chuyến thăm Mỹ bất ngờ của Tổng thống Zelensky được tổ chức ra sao?

Văn Khoa
Văn Khoa
22/12/2022 13:30 GMT+7

Chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Washington D.C bắt đầu bằng một chuyến tàu bí mật tới Ba Lan vào cuối ngày 20.12, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine tròn 300 ngày.

Sáng hôm sau (ngày 21.12), Tổng thống Zelensky đến thành phố Przemysl, miền nam Ba Lan, nơi nhà lãnh đạo Ukraine được phát hiện tại nhà ga xe lửa theo đoạn phim từ đài truyền hình tư nhân TVN, cùng với đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink, người đi cùng với ông Zelensky, theo Reuters.

Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky đã được lên kế hoạch trong nhiều ngày và được tổ chức bí mật vì lo ngại về sự an toàn của nhà lãnh đạo Ukraine, nhưng thông tin chi tiết đã được một phóng viên của báo Punchbowl News có trụ sở tại Mỹ đăng trên Twitter hôm 20.12.

Tại Ba Lan, ông Zelensky lên máy bay của chính phủ Mỹ và đã hạ cánh vào khoảng trưa 21.12 (0 giờ ngày 22.12 theo giờ Việt Nam) tại Căn cứ chung Andrews ở Maryland, cách Washington khoảng hơn 19 km về phía đông nam.

Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Volodymyr Zelensky hội đàm tại Phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng ngày 21.12

Reuters

Tổng thống Zelensky được đoàn xe hộ tống đưa đến Blair House, nhà khách của tổng thống Mỹ dọc theo Đại lộ Pennsylvania ở Washington D.C, và sau đó, ông đi đến Nhà Trắng, nơi ông được Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden chào đón.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 300 có diễn biến gì nóng?

Thay vì mặc vest và đeo cà vạt, Tổng thống Zelensky mặc chiếc áo len màu xanh quân đội đặc trưng của mình và quần dài, một lời nhắc nhở rằng ông đến trực tiếp từ vùng chiến sự. Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky diễn ra một ngày sau khi ông đến thành phố tiền tuyến Bakhmut ở miền đông Ukraine, nơi xảy ra giao tranh ác liệt trong nhiều tháng qua.

Không có “công thức toán học” nào cho ngày thích hợp để Tổng thống Zelensky thực hiện chuyến thăm Mỹ, theo một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden nói với các phóng viên vào cuối ngày 20.12.

Vị quan chức cho biết chính quyền Tổng thống Biden đã tham khảo ý kiến với Tổng thống Zelensky về “các thông số an ninh” để nhà lãnh đạo Ukraine có thể rời Kyiv và thăm Mỹ trong thời gian ngắn rồi quay trở lại. “Tất nhiên, cuối cùng đó là quyết định của ông ấy (Tổng thống Zelensky). Ông ấy kết luận rằng các thông số bảo mật đó đã được đáp ứng. Chúng tôi đã đồng ý với những gì ông ấy cần và đang thực hiện theo đó”, vị quan chức cho hay.

Ngay trước khi Tổng thống Zelensky đến Washington D.C, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới nhất cho Ukraine trị giá 1,85 tỉ USD, bao gồm cả tên lửa Patriot, được xem là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky đã hội đàm với Tổng thống Biden và các trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu của nhà lãnh đạo Mỹ, trước khi tham gia một cuộc họp báo chung với Tổng thống Biden. Sau đó, ông đến Đồi Capitol để gặp Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các nhà lập pháp khác, đồng thời phát biểu tại một cuộc họp chung của Thượng viện và Hạ viện Mỹ.

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.