Chuyện tình vợ Việt chồng Estonia: Con gái 4 tuổi 'đốn tim' dân mạng bởi tài vẽ tranh

15/03/2023 11:29 GMT+7

Duyên số đưa anh Meigo Mark và chị Sâm đến với nhau trong hành trình đi bộ vòng quanh thế giới của anh. Cô con gái 4 tuổi của họ nhận được mưa tim của cộng đồng mạng bởi tài vẽ tranh.

Cơ duyên đặc biệt

Chị Nguyễn Thị Sâm (34 tuổi, quê ở Thái Bình) và chồng là anh Meigo Mark (33 tuổi, quốc tịch Estona) cùng cô con gái đáng yêu Maria Mai Mark (tên gọi ở nhà là Mia, 4 tuổi) đã gây được nhiều ấn tượng đẹp với cộng đồng mạng.

Trước khi gặp anh và nên duyên vợ chồng, chị Sâm làm việc tại một trung tâm nghiên cứu thuộc một tập đoàn điện tử. Anh Meigo là một nhạc công.

Vợ Việt chồng Estonia nên duyên khi anh đi bộ vòng quanh thế giới   - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ của chị Sâm

NVCC

Tháng 5.2014, anh bắt đầu hành trình đi vòng quanh thế giới, xuất phát từ quê nhà ở Estonia - quốc gia nhỏ của châu Âu. Anh đến Việt Nam và gặp chị Sâm trong buổi tiệc trà ở Hà Nội. "Tôi có một người bạn ở Pháp, mỗi lần về Việt Nam đều tổ chức tiệc trà, tôi đã gặp chồng hôm đó. Tôi rất thích đi du lịch. Khi biết anh đi bộ vòng quanh thế giới nên đã ngỏ ý, nói đùa muốn đi cùng, trước mắt là đi vòng quanh Việt Nam. Anh nói đi như vậy rất vất vả, khó khăn nhưng khi biết tôi mỗi ngày đều chạy, có ngày chạy được 21km, anh rất ấn tượng", chị Sâm nhớ lại.

Vợ Việt chồng Estonia nên duyên khi anh đi bộ vòng quanh thế giới   - Ảnh 2.

Cả hai tổ chức sinh nhật cho con gái

NVCC

Sau cuộc trò chuyện ban đầu, hai người cùng chạy thể dục buổi sáng, nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn. Mỗi ngày họ chạy 5km, cuối tuần chạy một vòng quanh Hồ Tây. Khoảng thời gian này giúp họ gắn kết, có cơ hội chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Trong một năm đầu quen nhau, chị đi du lịch cùng anh 10 lần, khám khá các điểm đến ở Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia và Campuchia.

Chị Sâm cho biết anh muốn đi khám phá khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, hành trình này đang phải tạm dừng vì vấn đề sức khỏe. Sau hơn 4 năm, anh đi được hơn 20.000km qua 22 quốc gia.

Cả hai chính thức yêu nhau vào cuối tháng 12.2016. Quá trình tìm hiểu, chị biết anh ăn chay trường nên đã quyết định ăn theo anh. Sau gần 2 năm, một đám cưới ấm áp được tổ chức ở Thái Bình vào tháng 10.2018.

Vợ Việt chồng Estonia nên duyên khi anh đi bộ vòng quanh thế giới   - Ảnh 3.

Chị Sâm luôn bên cạnh con gái

NVCC

"Chúng tôi leo lên đỉnh Langbiang trong một lần đến Đà Lạt. Anh đã làm chiếc nhẫn cỏ cầu hôn tôi. Chiếc nhẫn giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa. Một lần khác, cả hai đang chạy ở Hồ Tây thấy mọi người đang câu cá. Những con cá nhỏ họ vứt đầy trên bờ, tôi mới ngỏ ý hỏi: "Anh muốn cứu mấy con cá đó không?". Anh gật đầu và tôi nói đùa rủ anh quay lại cướp mấy con cá đó rồi bỏ chạy. Anh tưởng thật nên sợ tôi bị đánh vì chạy không kịp. Sau đó, chúng tôi quay lại mua cá và thả xuống hồ, mấy người đi câu cũng không lấy tiền", chị kể lại.

Vợ Việt chồng Estonia nên duyên khi anh đi bộ vòng quanh thế giới   - Ảnh 4.

Cả nhà chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau

NVCC

Anh Meigo chia sẻ, lần đầu gặp chị Sâm anh xem đó là định mệnh. "Tôi yêu thích và ngưỡng mộ sự tôn trọng, hào phóng, hay giúp đỡ mọi người của cô ấy. Tôi cũng thích khiếu hài hước và cô ấy luôn có niềm tin không bao giờ cạn về các tác phẩm nghệ thuật của tôi", anh bộc bạch.

Cùng đồng hành trong việc dạy con

Với chị, anh là người điềm đạm, vui tính và luôn tôn trọng mọi người. Hiện, cả hai làm online tại nhà nên có nhiều thời gian bên con. Họ tạo một trang web riêng để lưu lại những câu chuyện, tác phẩm nghệ thuật, ảnh và video của con gái. Bé Mia nói được tiếng Anh, tiếng Việt và một chút tiếng Estonia. Bé thích vẽ tranh, chạy bộ và ăn chay trường như bố mẹ. Bé Mia vẽ tranh từ khi 1 tuổi, đến nay đã sở hữu gần 7.000 bức tranh. Họ luôn đồng quan điểm trong cách dạy con: không dọa nạt, hạn chế bánh kẹo, khuyến khích con đọc sách, yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường,…

Vợ Việt chồng Estonia nên duyên khi anh đi bộ vòng quanh thế giới   - Ảnh 5.

Bé Mia rất thích vẽ tranh

NVCC

Vào tháng 11 năm ngoái, họ mở một cửa hàng bán hàng trực tuyến bán các tác phẩm nghệ thuật của con gái, đến nay đã bán được hơn 80 tác phẩm cho các khách hàng ở châu Á, châu Âu và Mỹ.

"Trước khi đi ngủ, tôi đều đọc sách cho con. Vợ chồng đều làm ở nhà nên có thời gian cùng chạy bộ, nấu nướng, vẽ vời cùng con. Khi sinh con, tôi đã cho người khác tivi, vài tuần bé mới xem điện thoại một lần", người vợ 8X chia sẻ.

Vợ Việt chồng Estonia nên duyên khi anh đi bộ vòng quanh thế giới   - Ảnh 6.

Đồng vợ đồng chồng trong quan điểm dạy con

NVCC

Anh cảm thấy vô cùng may mắn bởi từ khoảnh khắc con gái chào đời, anh được ở bên con mỗi ngày. "Chúng tôi yêu cuộc sống làng quê, gần gũi với thiên nhiên. Tôi hạnh phúc khi đồng hành cùng con gái mỗi ngày, tạo ra những điều tốt đẹp", anh nói.

Mẹ anh Meigo đã sang Việt Nam sống cùng vợ chồng anh gần nửa năm nay. Anh và vợ dự định sẽ về thăm Estonia trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.