Chuyện tử tế: Câu lạc bộ Ước Mơ Xanh giúp học sinh nghèo

02/08/2023 08:29 GMT+7

Từng trải qua cảnh nghèo khó, nay có cuộc sống tạm ổn, một nhóm phụ huynh, học sinh quê ở Quảng Ngãi hiện sinh sống, làm việc tại TP.HCM đã góp công góp của giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn có thêm điều kiện đến trường.

Với mong ước thắp lên ngọn lửa khát vọng yêu thương, sẻ chia cùng các bạn nhỏ ở những vùng nông thôn có thêm niềm tin, sức mạnh bước đi trên con đường còn nhiều khó khăn, đầu năm 2017, nhóm các phụ huynh, học sinh, sinh viên quê Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM thành lập câu lạc bộ (CLB) Ước Mơ Xanh. Ngay sau khi thành lập, các thành viên CLB đã đóng góp công sức thực hiện chương trình đầu tiên tại Trường THCS Thạnh Lợi (xã Thạnh Lợi, H.Bến Lức, tỉnh Long An) với việc trao 300 suất quà (trị giá mỗi suất 200.000 đồng, gồm dụng cụ học tập, sữa, dầu ăn và tập vở). Rồi những tháng ngày sau đó, đặc biệt vào dịp nghỉ hè, hành trình của Ước Mơ Xanh lan tỏa đến các em học sinh vùng sâu, vùng xa ở nhiều địa phương, với chi phí mỗi đợt từ 300 - 500 triệu đồng.

Chuyện tử tế: Câu lạc bộ Ước Mơ Xanh giúp học sinh nghèo - Ảnh 1.

CLB Ước Mơ Xanh tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Hiếu, H.Kon PLông, tỉnh Kon Tum

MAI ANH

Mới đây, từ ngày 5 - 7.7.2023, các thành viên của Ước Mơ Xanh đã đến với các em học sinh nghèo ở xã Hiếu (H.Kon PLông, tỉnh Kon Tum) và các địa phương nghèo ở hai huyện Ba Tơ, Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) với 100 suất học bổng, 600 phần quà (gồm ba lô, tập vở) và 700 suất ăn cho học sinh, tổng kinh phí 326 triệu đồng. "Nguồn kinh phí tổ chức được các phụ huynh tham gia đóng góp, riêng kinh phí di chuyển, ăn uống các thành viên trong đoàn tự túc. Đây là hoạt động thiện nguyện nhằm gửi trao tấm lòng đến các em nhỏ khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện đến trường, nên các thành viên CLB luôn nhiệt tình tham gia, không ngại khó khăn", anh Trần Thanh Phong, giám đốc một doanh nghiệp và là một trong những người khởi xướng thành lập CLB Ước Mơ Xanh, cho biết.

Một cán bộ Đoàn, thành viên của câu lạc bộ này, cho biết thêm: "Gieo mầm hướng thiện, yêu thương, chia sẻ, nhân hậu trong tâm khảm con trẻ thông qua các hoạt động hướng thiện là điều mà các thành viên của Ước Mơ Xanh mong muốn. Hoạt động hướng thiện giúp trẻ hình thành tính cách biết chia sẻ, sự đồng cảm, khoan dung trong cuộc sống gia đình và trách nhiệm với cộng đồng, để các con hiểu được giá trị của những việc mình làm với xã hội. Mỗi hành động nhỏ sẽ góp thêm một ý nghĩa lớn lao, giúp con em hiểu được đâu đó còn có những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ".

Chị Nguyễn Hương Trầm Hương, thành viên CLB Ước Mơ Xanh, cũng chia sẻ: "Việc dạy trẻ về sự quan tâm, chia sẻ qua các hoạt động hướng thiện sẽ giúp hình thành những thói quen tốt trong trẻ, giúp trẻ dễ cảm thông với người khác và với chính bản thân mình hơn. Qua hoạt động này, chúng tôi muốn chỉ dạy con, để con luôn là những em bé hạnh phúc, nhân hậu, biết yêu thương, quan tâm và giúp đỡ mọi người".

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, để các bạn nhỏ tham gia và cùng tổ chức chương trình thành công, luôn có sự đồng hành, giúp sức của phụ huynh. Họ hướng dẫn con em từ việc xây dựng kế hoạch, liên hệ với chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ trong việc lập danh sách học sinh đúng đối tượng và phối hợp trong công tác tổ chức, giao lưu, trao tặng quà.

Sau mỗi chuyến đi, Ước Mơ Xanh còn phát động cuộc thi viết cảm nhận dành cho thành viên CLB về hoạt động ý nghĩa vừa thực hiện, đồng thời trao giải thưởng cho các bạn có những bài viết hay nhằm động viên, khích lệ cho những hành trình tiếp theo. "Đó cũng chính là cách gieo mầm hướng thiện, dạy con làm công tác thiện nguyện đúng cách và cũng là dịp để con em có chuyến đi trải nghiệm thực tế về hoạt động tình nguyện của mình", một thành viên CLB cho biết. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.