Citroen khoe ô tô làm từ bìa cứng, tự tin dùng được 50 năm

10/10/2022 09:30 GMT+7

thế giới sụt giảm, các hãng xe vẫn lạc quan">Nhà sản xuất ô tô Pháp Citroen cho biết họ đã sử dụng một tấm bìa cứng dạng tổ ong chuyên dụng để thay thế thép và kim loại cho mẫu xe hơi mới , được thiết kế với mong muốn xây dựng một thế giới không lãng phí tài nguyên .

Nguyên mẫu chiếc xe hơi “Oli” của nhà sản xuất Citroen (Pháp) được thiết kế để đề phòng tình trạng khan hiếm tài nguyên trong tương lai. Mái che và mui xe được làm từ loại bìa cứng phủ nhựa chuyên dụng thay cho thép và kim loại.

“Oli” cũng được thiết kế để dễ sửa chữa nên chiếc xe này có thể tồn tại ít nhất 3 thế hệ, hay khoảng 50 năm.

Mẫu xe điện Oli của hãng Citroen

car magazine

Bà Anne Laliron, Giám đốc mảng Sản phẩm Tương lai của Citroen, cho biết “Với Oli, chúng tôi muốn nói là đủ rồi, đâu cần đến xe hơi đồ sộ với nhiều tính năng mà bạn sẽ không bao giờ sử dụng tới. Một số tính năng chỉ chiếm 2% tổng thời gian sử dụng. Và chúng tôi đã giảm số lượng bảng điện tử, số lượng tính năng có thể không hoàn toàn hữu ích hoặc khách hàng không sử dụng mấy. Bằng cách đó, chúng tôi đã giảm trọng lượng và chúng tôi cũng giảm mức tiêu thụ điện của xe”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.