CLB Bà Rịa-Vũng Tàu lên đầu bảng hạng nhất sau khi quật ngã chủ nhà Cần Thơ

30/04/2021 22:35 GMT+7

Thầy trò HLV Trần Minh Chiến tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2021 khi thắng đậm chủ nhà Cần Thơ 3-0 chỉ trong 20 phút cuối hiệp 2, tạm qua mặt Khánh Hòa đứng đầu bảng.

Sau khởi đi khá tưng bừng với 3 trận thắng và 1 trận hòa, Bà Rịa -Vũng Tàu, đội bóng lẽ ra đã giành quyền thăng hạng năm rồi nếu không sẩy chân vào giờ chót, tiếp tục cho thấy phong độ tốt và dàn cầu thủ chơi tự tin, đồng đều, gắn kết của mình như Võ Hoàng Quảng, Chu Văn Kiên,  Võ Ngọc Tỉnh, Phạm Công Hiển, Trịnh Văn Quang, Nguyễn Việt Thắng, Trần Đình Bảo... để tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng. Trong trận đấu vòng 6 giải hạng nhất quốc gia 2021 vào chiều 30.4 trên sân Cần Thơ, dù chủ nhà đá rất kiên cường và hưng phấn do mới đây đã loại Bình Dương ở Cúp quốc gia, nhưng thầy trò HLV Trần Minh Chiến vẫn biết cách phản công sắc sảo và chắt chiu từng cơ hội để đánh bại đối thủ đến 3-0.
Dù Cần Thơ ra sân với đội hình không có nhiều thay đổi so với trận thắng Bình Dương ở Cúp quốc gia tuần rồi và nhập cuộc rất tự tin, đấy cao đội hình tấn công, nhưng Bà Rịa-Vũng Tàu đã thi đấu khá chắc chắn. Bất chấp sự hứng khởi của các cầu thủ Tây Đô giúp đội nhà có được thế trận tốt trong hiệp 1, với tỉ lệ kiểm soát bóng 54% cũng như tung ra 6 cú sút với pha đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc của Mạnh Duy ở phút bù giờ cuối hiệp 1, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ gây khó cho Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hàng thủ Bà Rịa-Vũng Tàu chơi chắc chắn trước các pha đột phá của Cần Thơ (trái)

Dương Thu

Cục diện đã xoay chiều hoàn toàn ở hiệp 2 khi HLV Trần Minh Chiến có vài sự thay đổi người như đưa tiền vệ Phù Trung Phong vào sân thi đấu rất nổi bật. Chính cầu thủ này đã trực tiếp ghi 2 bàn thắng vào phút 70 và 90+2, cùng một đường chuyền kiến tạo cho tiền đạo Trần Hoài Nam ghi bàn vào phút 85. Đội chủ nhà Cần Thơ nôn nóng sau bàn thua đầu dâng cao tìm bàn gỡ hòa và khi bị thủng lưới lần 2 đã hoàn toàn vỡ trận trước những đợt phản công sắc bén của đối thủ.

HLV Trần Minh Chiến (trái) đã thắng người đồng đội một thời ở tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Đang (HLV Cần Thơ)

Dương Thu

Thất bại 0-3, đội Cần Thơ giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 9 với 4 điểm, trong khi Bà Rịa-Vũng Tàu tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, xếp trên Khánh Hòa (cũng 13 điểm bằng hiệu số nhưng thua số thẻ phạt). Chiều 1.5 sẽ diễn ra 5 trận còn lại, trong đó tâm điểm là trận Long An gặp Khánh Hòa. Long An hiện xếp thứ 4 với 8 điểm có lợi thế sân nhà, trong khi Khánh Hòa cũng như Bà Rịa-Vũng Tàu đang bất bại, phong độ cực tốt. Trận này được VTC3 trực tiếp lúc 17 giờ.

Dù chấn thương băng kín đầu nhưng Phạm Công Hiển (Bà Rịa-Vũng Tàu, phải) rất nỗ lực tranh chấp

Dương Thu

Một trận khác cũng được VTV6 trực tiếp lúc 18 giờ là Phố Hiến gặp Công an Nhân dân. Đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh hiện mới có 2 điểm đang đứng thứ 11 gặp thử thách lớn nếu không thắng trận này trên sân nhà PVF sẽ vỡ mộng vào top 6. Còn Công an Nhân dân với nhiều cầu thủ của HAGL như Đinh Thanh Bình, Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn... trong đội hình có 6 điểm đang xếp thứ 6, nếu không có điểm trận này cũng rất khó bứt lên để nuôi tham vọng lên chơi V-League.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.