CLB Barcelona bị buộc tội tham nhũng, có thể bị loại khỏi Champions League

Giang Lao
Giang Lao
11/03/2023 07:34 GMT+7

Các công tố viên của Tây Ban Nha đã cáo buộc CLB Barcelona chi cho cựu quan chức trọng tài Jose Maria Enriquez Negreira 7,3 triệu euro, nhằm được ưu ái trong các quyết định của trọng tài.

Vụ bê bối tham những này được báo chí Tây Ban Nha phanh phui, từng xảy ra dưới thời 2 chủ tịch cũ của Barcelona là Sandro Rosell và Josep Bartomeu. Ngoài ra, ở nhiệm kỳ đầu của chủ tịch hiện nay, ông Joan Laporta (đang ở nhiệm kỳ thứ 2) cũng bị phát hiện có những chi trả mờ ám.

CLB Barcelona bị buộc tội tham nhũng, có thể bị loại khỏi Champions League - Ảnh 1.

CLB Barcelona đang đối mặt tương lai bấp bênh

AFP

Jose Maria Enriquez Negreira, người giữ vai trò Phó chủ tịch Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha từ năm 1994 đến 2018, bị truy tố tội tham nhũng và nhận hối lộ. Ông Negreira được cho là đã nhận hơn 7,3 triệu euro từ Barcelona thông qua 2 công ty DASNIL và NILSAT do ông này sở hữu.

Cuộc tranh cãi xảy ra lần đầu tiên với Barcelona vào tháng trước, khi cuộc điều tra về một công ty thuộc sở hữu của Negreira hé lộ khoản thanh toán 1,3 triệu euro từ CLB xứ Catalan, trong khoảng thời gian 2 năm cho đến năm 2018, cho việc "tư vấn kỹ thuật về trọng tài".

Tờ El Mundo của Tây Ban Nha sau đó đã đưa tin rằng, các khoản thanh toán từ Barcelona cho công ty của Negreira đã bắt đầu từ năm 2001, bao gồm cả khoảng thời gian nhiệm kỳ đầu của ông Laporta. Ông Laporta bây giờ cũng phải đưa ra các bằng chứng cho các nhà điều tra.

Vụ cáo buộc khiến 2 chủ tịch cũ của Barcelona là Sandro Rosell và Josep Bartomeu cùng 2 cựu giám đốc Oscar Grau và Albert Soler đang đối mặt với án tù 4 năm.

Giờ đây, tòa án cũng sẽ quyết định liệu có đủ bằng chứng để chứng minh rằng Negreira đã sử dụng số tiền mà Barcelona chỉ trả nhằm gây ảnh hưởng đến các trận đấu có lợi cho CLB này hay không.

Tờ Marca cho biết, với những cáo buộc hiện nay, CLB Barcelona có thể bị loại khỏi Champions League mùa tới dù giành quyền tham dự, do gây ảnh hưởng đến danh tiếng của giải đấu qua việc bị tố cáo hối lộ quan chức trọng tài. CLB Barcelona cũng đối mặt với nhiều án phạt nặng nếu bị kết tội và có thể bị cấm hoạt động hay phạt tiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.