CLB Hà Nội có thể nâng cúp vô địch V-League tại Hàng Đẫy sớm 1 vòng đấu

10/11/2022 16:11 GMT+7

Nhằm đảm bảo sự chủ động trong công tác chuẩn bị, tổ chức lễ trao giải tại V-League 2022, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lên sẵn phương án dựa theo thực tế kết quả thi đấu để tổ chức lễ trao giải tại các sân.

Hiện tại, CLB Hà Nội đang đứng nhất bảng với 47 điểm (còn 2 trận chưa đấu), CLB Hải Phòng đứng thứ 2 với 45 điểm (chỉ còn 1 trận chưa đấu). Chính vì vậy, CLB Hà Nội chỉ cần có thêm 1 điểm nữa để chính thức vô địch V-League với 48 điểm. Bởi trong trường hợp CLB Hải Phòng giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của họ ở vòng 25, đội bóng đất cảng cũng có 48 điểm nhưng sẽ xếp sau CLB Hà Nội vì thua đối đầu trực tiếp.

Highlights CLB Hà Nội 1-0 Viettel: Hà Nội chạm một tay vào chiếc cúp vô địch

Do đó, chức vô địch và ngôi á quân có khả năng sẽ được xác định ngay sau vòng 25, khi các trận đấu cùng diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 13.11. VPF cũng đã lên sẵn kịch bản trao cúp vô địch cho CLB Hà Nội sớm 1 vòng đấu ngay trên sân Hàng Đẫy nếu đội này hòa hoặc thắng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Nếu CLB Hà Nội hòa hoặc thắng, đồng thời CLB Hải Phòng thắng SLNA trên sân nhà Lạch Tray, đội bóng đất cảng cũng sẽ được tổ chức trao giải cho vị trí á quân sớm 1 vòng đấu.

Khi CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng lần lượt đã giành chức vô địch và vị trí á quân ngay sau vòng 25, giải ba sẽ là cuộc cạnh tranh giữa CLB Bình Định và CLB Viettel. Hiện tại, cả CLB Bình Định (41 điểm) và CLB Viettel (35 điểm) đều còn 2 trận chưa đấu. Nếu 2 đội này bằng điểm chung cuộc (cùng 41 điểm), CLB Viettel sẽ xếp trên vì hơn đối đầu trực tiếp với CLB Bình Định.

Với chiến thắng trước CLB Viettel (đỏ), CLB Hà Nội chỉ cần 1 điểm nữa là vô địch V-League

MINH HOÀNG

Tuy nhiên, trong trường hợp CLB Hà Nội để thua trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 25, top 3 của V-League 2022 sẽ chỉ được xác định sau vòng đấu cuối cùng (vòng 26). Các trận đấu của vòng 26 sẽ diễn ra cùng thời điểm, vào lúc 18 giờ ngày 19.11 và VPF cũng đã lên sẵn các phương án tổ chức lễ trao giải nhất, nhì, ba trên các sân đấu như sau:

- Sân Pleiku (trận HAGL - CLB Hà Nội): Dự kiến trao giải vô địch, giải nhì hoặc giải ba cho CLB Hà Nội.

- Sân Quy Nhơn (trận CLB Bình Định - CLB TP.HCM): Dự kiến trao giải vô địch, giải nhì, giải ba hoặc không trao giải cho CLB Bình Định.

- Sân Hàng Đẫy (trận CLB Viettel - CLB Đà Nẵng): Dự kiến trao giải ba hoặc không trao giải cho CLB Viettel.

- Sân Lạch Tray (CLB Hải Phòng nghỉ thi đấu vòng cuối): Dự kiến trao giải vô địch, giải nhì hoặc giải ba (có kế hoạch, phương án tổ chức riêng cho phù hợp).

Để chủ động trong công tác chuẩn bị, VPF đã lên phương án tổ chức các lễ trao giải ở các sân dựa theo kết quả thi đấu thực tế tại V-League

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.