Trọng tài ngoại liên tục mắc sai sót tại V-League 2022

09/11/2022 18:33 GMT+7

Với tính chất quan trọng của các vòng đấu cuối cùng V-League 2022, Ban tổ chức giải đã đặt niềm tin vào các trọng tài ngoại. Tuy nhiên, cả hai trọng tài ngoại được phân công bắt chính ở vòng 24 đều mắc sai sót.

Sai sót của 2 trọng tài ngoại ở vòng 24 V-League 2022

Ở vòng 24 V-League, Ban tổ chức giải đã phân công 2 tổ trọng tài người nước ngoài bắt 2 trận đấu, gồm: CLB TP.HCM gặp CLB Đà Nẵng và trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu HAGL. Theo đó, cả hai trọng tài người nước ngoài bắt 2 trận đấu kể trên đều mắc sai lầm khi một người thổi phạt đền sai, người còn lại thì đã xua tay trước tình huống đáng lẽ phải có 11m.

Cụ thể, ở phút 69 trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón HAGL, khi tỷ số đang là 1-1, Paollo Oliveira có tình huống phá bẫy việt vị và băng xuống tốc độ bên cánh trái để đón đường chuyền dài của đồng đội. Tiền đạo mang áo số 9 hoàn toàn chiếm lợi thế trong pha nước rút trước hậu vệ đối phương và có cơ hội đối mặt với thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Tuy nhiên, khi Paollo Oliveira chưa kịp dứt điểm thì Mauricio đã ngáng chân vào và có hành động xô ngã tiền đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong vòng cấm. Ở tình huống này, trọng tài Kim Jong-hyeok chạy phía sau đã ngay lập tức xua tay khi Paollo Oliveira ngẩng đầu dậy để đòi phạt đền. Bên ngoài sân, HLV Thành Công và ban huấn luyện đội nhà cũng phản ứng dữ dội.

Ở tình huống này, trọng tài người Hàn Quốc có đủ cơ sở để thổi phạt đền cho đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bởi hậu vệ Mauricio đã có tác động từ phía sau khiến cho Paollo Oliveira mất kiểm soát, mất đà nên không thể tung ra cú sút. Sai sót này được cho là ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, bởi nếu được hưởng phạt đền, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể thắng để chiếm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.

Trọng tài người Hàn Quốc - Kim Jong-hyeok (thứ 3 từ phải qua)

MINH HOÀNG

Trong khi đó, ở trận CLB TP.HCM gặp CLB Đà Nẵng trên sân Thống Nhất, trọng tài người Thái Lan đã thổi một quả phạt đền gây tranh cãi. Phút 57, khi tỷ số đang là 0-0, Daniel Green (CLB TP.HCM) có pha đột phá rất hay bên cánh trái rồi căng ngang vào trong, khiến cho khu vực trước khung thành của CLB Đà Nẵng trở nên lộn xộn. Khi bóng đến chân của Hoàng Vũ Samson (CLB TP.HCM), Võ Ngọc Toàn đã phá bóng hoàn toàn hợp lệ. Tuy nhiên, sau khi Hoàng Vũ Samson mất đà và ngã, trọng tài Songkran Bunmeekiart đứng gần đó, có góc nhìn rất thuận lợi đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Thậm chí, trọng tài người Thái Lan còn rút thẻ vàng đối với Ngọc Toàn. Quyết định của trọng tài chính sau đó đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía các cầu thủ của CLB Đà Nẵng.

Đây được xem là sai sót trong nhận định của trọng tài và cũng phần nào ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Bởi tình huống này chính là bước ngoặt của trận đấu khi giúp CLB TP.HCM khai thông thế bế tắc. Từ đó, CLB Đà Nẵng bắt buộc đẩy lên tìm bàn gỡ, tạo điều kiện để đội chủ sân Thống Nhất ghi thêm bàn và giành thắng lợi chung cuộc 3-0. Chiến thắng trước CLB Đà Nẵng cũng giúp cho đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành giành 3 điểm và chính thức trụ hạng sớm 2 vòng đấu với 24 điểm trong tay.

Trọng tài người Thái Lan - Songkran Bunmeekiart (xanh)

KHẢ HÒA

Trước đó, ở vòng 23 V-League 2022, cũng chính CLB Đà Nẵng đã trở thành "nạn nhân" của trọng tài đến từ Thái Lan. Trọng tài chính Mongkolchai Pechsri đã mắc sai sót khi bỏ qua quả phạt 11m cho đội bóng sông Hàn. Phút 87, tiền đạo trẻ Đình Duy (CLB Đà Nẵng) đi bóng dũng mãnh vào vòng 16m50 và bị hậu vệ Liễu Quang Vinh (CLB Sài Gòn) phạm lỗi rất rõ ràng. Trọng tài người Thái Lan cũng đứng gần với nơi tình huống xảy ra nhưng không thổi còi. Ở trận này, CLB Đà Nẵng giành chiến thắng 1-0 trước CLB Sài Gòn. Tuy nhiên, quyết định này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả trận đấu khi CLB Đà Nẵng cuối cùng đã đánh bại Sài Gòn với tỷ số 1-0.

Với tính chất quan trọng của các vòng đấu cuối cùng, Ban tổ chức giải đã đặt niềm tin vào các trọng tài ngoại. Tuy nhiên, có thể thấy, những trọng tài nước ngoài vẫn chưa thực sự mang đến sự công tâm và họ cũng mắc lỗi nhận định trước các tình huống thổi hoặc không thổi phạt đền. Đây cũng chính là sai sót mà các trọng tài Việt Nam thường mắc phải.

Trọng tài Ko Hyung-jin trong trận đấu của tuyển Úc gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á

chụp màn hình

Ở vòng 25 V-League, tổ trọng tài người Hàn Quốc sẽ điều khiển trận cầu rất quan trọng giữa CLB Sài Gòn và CLB Nam Định. Đây là trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến suất rớt hạng ở mùa giải 2022. Theo đó, trọng tài chính là ông Ko Hyung-jin sẽ làm nhiệm vụ cùng với hai trợ lý là Park Sang-jun và Bang Gi-yeol.

Hiện tại, 3 đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua trụ hạng lần lượt là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (đứng thứ 10, 21 điểm), Nam Định (đứng thứ 11, 20 điểm) và CLB Sài Gòn (chót bảng, 19 điểm).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.