CLB Sông Lam Nghệ An lập 'hattrick' giải thưởng tháng 4

01/05/2015 12:05 GMT+7

(TNO) CLB Sông Lam Nghệ An đã được Ban tổ chức V-League 2015 trao trọn vẹn 3 danh hiệu của tháng 4 với số tiền thưởng tổng cộng 40 triệu đồng.

(TNO) CLB Sông Lam Nghệ An đã được Ban tổ chức V-League 2015 trao trọn vẹn 3 danh hiệu của tháng 4 với số tiền thưởng tổng cộng 40 triệu đồng.
HLV Ngô Quang Trường đang giúp SLNA thi đấu thăng hoa - Ảnh: Minh Tú
Ngày 30.4, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có thông báo về các giải thưởng bình chọn trong tháng 4. Theo đó, Sông Lam Nghệ An (SLNA) được bầu là CLB xuất sắc nhất với hai trận thắng ấn tượng trước Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0 trên sân Vinh lượt 9 ngày 12.4 và thắng Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh lượt 10 ngày 19.4 với tỷ số đậm 3-1. Ngoài ra, SLNA còn hòa trước Cần Thơ ở lượt đấu 11.

Sau 11 vòng đấu, SLNA đang tạm được 21 điểm, xếp thứ 2 bảng xếp hạng V-League 2015, sau Bình Dương. Người đã đem đến thành công cho SLNA, HLV Ngô Quang Trường đã được bầu là HLV xuất sắc nhất tháng.
Phi Sơn (phải) có phong độ rất ấn tượng - Ảnh: Minh Tú
Trong khi đó, tuyển thủ của đội U.23 Việt Nam Trần Phi Sơn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4. Không chỉ giữ phong độ cực tốt, Phi Sơn còn ghi dấu ấn cá nhân của mình với hai bàn thắng trong trận gặp Hoàng Anh Gia Lai và gặp Đồng Tháp. Phi Sơn là cầu thủ để lại ấn tượng mạnh cho HLV Miura và ông đã đánh giá anh như một tài năng lớn của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại cũng như tương lai.

Ông Hồ Văn Chiêm, giám đốc điều hành CLB SLNA cho hay: “Chúng tôi rất vui mừng vì lần đầu tiên, CLB được cả 3 giải thưởng này trong tháng, chứng tỏ tất cả các thành viên trong đội đã nỗ lực không mệt mỏi. Lễ trao giải thưởng sẽ diễn ra trên sân Vinh ngày 3.5, trước trận đấu giữa SLNA và Đồng Nai ở lượt 12.

Trong quy chế của CLB, không có quỹ thưởng cho những danh hiệu này nhưng với cú “hattrick” trong tháng 4, CLB vẫn được VPF thưởng 30 triệu đồng cho CLB và 5 triệu đồng cho mỗi giải thưởng cá nhân. Coi như đội vẫn có khoản tiền nhỏ để thưởng cho anh em nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước”.
VPF khuyến cáo các CLB về tình trạng kỷ luật
Ban tổ chức V-League 2015 nhận định: “Chất lượng chuyên môn, tính chất đua tranh tại V-League ngày một tăng, nhiều trận đấu hay, nhiều bàn thắng đẹp, số lượng khán giả đến sân tăng ở mức khá. Tuy nhiên, tình trạng cầu thủ các CLB thi đấu quyết liệt quá mức và các hành vi phạm lỗi có chiều hướng gia tăng dẫn đến số thẻ phạt tăng cao tại vòng 11”.

Vì thế, VPF đã yêu cầu BTC giải yêu cầu ban lãnh đạo và ban huấn luyện các CLB tăng cường giáo dục cầu thủ thi đấu đúng luật, nhiệt tình nhưng phải tôn trọng cầu thủ đội bạn, chấp hành nghiêm túc các quyết định của trọng tài, thi đấu quyết tâm, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, hạn chế tối đa việc phạm lỗi phải nhận thẻ phạt, gây ảnh hưởng đến quyền lợi thi đấu của cầu thủ nói riêng và của đội bóng nói chung trong những trận đấu kế tiếp.

Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã quyết định đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp (lượt 12, 13) đối với cầu thủ Nguyễn Hồng Tiến (CLB Hà Nội T&T) do có hành vi chơi thô bạo trong trận đấu tại vòng 11 gặp CLB Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 25.4 trên sân Hàng Đẫy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.