CLB Spartak Moscow: ‘Thể thao nên được dùng để xây những cây cầu, thay vì đốt chúng’

Giang Lao
Giang Lao
01/03/2022 10:55 GMT+7

Đội bóng duy nhất của bóng đá Nga còn thi đấu ở cúp châu Âu mùa này, CLB Spartak Moscow đã phản ứng mạnh sau khi bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) loại khỏi vòng 1/8 Europa League để RB Leipzig vào thẳng tứ kết.

Trong thông báo trên trang chủ của mình, CLB Spartak Moscow cho rằng: “Quyết định của LĐBĐ thế giới (FIFA) và UEFA với bóng đá Nga đã được dự báo từ trước, nhưng cũng hết sức đáng buồn. Thật không may, những nỗ lực của chúng tôi tại Europa League đã bị vô hiệu vì những vấn đề không liên quan tới thể thao”.

CLB Spartak Moscow bị loại khỏi vòng 1/8 Europa League

AFP

Cũng trong thông báo, CLB Spartak Moscow đánh giá: “Chúng tôi tin rằng thể thao, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, nên hướng tới việc xây dựng những cây cầu chứ không phải đốt cháy chúng. Chúng tôi buộc phải tuân theo một quyết định mà chúng tôi không đồng ý. Hiện tại, chúng tôi sẽ tập trung vào các giải trong nước, và hy vọng một thành tựu hòa bình sẽ nhanh chóng đạt được mà mọi người đang cần”.

Theo lịch đấu, CLB Spartak Moscow gặp đại diện của Đức, RB Leipzig 2 lượt ở vòng 1/8 giải Europa League vào ngày 10.3 và 17.3 tới. Tuy nhiên, UEFA cùng với FIFA rạng sáng 28.2, đã ra phán quyết đình chỉ thi đấu với bóng đá Nga gồm đội tuyển và các CLB ở mọi giải đấu của các tổ chức này cho đến khi có thông báo mới.

Do đó, không riêng CLB Spartak Moscow bị ảnh hưởng, tuyển Nga và cả tuyển nữ nước này cũng cùng số phận bị đình chỉ thi đấu mọi giải của UEFA và FIFA vô thời hạn, khiến hy vọng dự World Cup 2022 (tuyển Nga) và EURO 2022 (tuyển nữ) coi như đã chấm dứt. Trừ khi tình hình ở Ukraine sắp tới được cải thiện một cách triệt để, và trước thời hạn giữa tháng 3 (các trận đấu vòng play-off World Cup 2022 và 1/8 Europa League diễn ra) sẽ giúp UEFA và FIFA ra thông báo mới tháo gỡ lệnh cấm với bóng đá Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.