CLB TP.HCM loay hoay trong việc tìm “bệ phóng” cho Công Phượng

21/02/2020 14:24 GMT+7

Ở trận đấu gần nhất với Yangon United ở AFC Cup, Công Phượng dù ghi được bàn thắng nhưng hiệu quả trong lối chơi vẫn còn khá hạn chế. Bởi thế, nhiệm vụ đặt ra cho HLV Chung Hae-seong là làm thế nào để khai thác và sử dụng có hiệu quả Công Phượng, người được đưa về sân Thống Nhất với kỳ vọng rất lớn ở mùa giải năm nay.

*Bài toán nan giải đối với HLV Chung Hae-seong

Kể từ khi lên chơi ở V-League (năm 2015), Công Phượng đã từng được dẫn dắt bởi 10 HLV trong 5 năm. Thế nhưng không một HLV nào (kể cả HLV Park Hang-seo ở ĐTQG và ĐT U23) có thể giúp Công Phượng đạt tới phong độ đỉnh cao và giữ được nó trong một khoảng thời gian dài. Công Phượng giống như con dao hai lưỡi, tuy lợi hại nhưng tương đối khó dùng. Cựu tiền đạo HAGL thuộc mẫu cầu thủ khá “kén” chiến thuật và chỉ tỏa sáng trong một vài hệ thống cụ thể, khi được chơi với những con người cụ thể.

Thực tế cho thấy Công Phượng thích hợp nhất với vị trí tiền đạo ảo. Ở đó, Công Phượng có thể tránh được sự chú ý của các hậu vệ đối phương và xâm nhập vòng cấm ở những hướng khác nhau để tạo nên sự đột biến, giống như đã từng thể hiện ở vòng chung kết Asian Cup 2019. Thế nhưng điều đó sẽ không lặp lại ở CLB TP.HCM, nơi mà Công Phượng là ngôi sao được chú ý nhất, nhưng khó có được sự ưu ái như khi còn khoác áo đội bóng phố Núi. Chưa kể việc chuyển đổi CLB quá nhiều trong thời gian qua (3 lần trong 1 năm) cũng khiến Công Phượng khó bắt nhịp trở lại.

Rõ ràng, việc sử dụng hiệu quả Công Phượng ở một đội bóng mới, với những đồng đội mới, những sơ đồ chiến thuật mới cùng những áp lực thành công không hề nhỏ, sẽ là bài toán nan giải đối với HLV Chung Hae-seong.

Công Phượng cần phải có người "tiếp đạn" hiệu quả

AFC

*Loay hoay tìm “bệ phóng” cho Công Phượng

Công Phượng không phải là mẫu tiền đạo giỏi tự săn bàn thắng mà cần phải có người “tiếp đạn”. Vì thế gần đây Ban lãnh đạo CLB TP.HCM đang xúc tiến đàm phán để đưa Lee Nguyễn về chơi bóng ở sân Thống Nhất mùa giải năm nay. Nếu thương vụ hoàn tất, HLV Chung Hae-seong sẽ yên tâm hơn khi xây dựng lối chơi cho CLB TP.HCM với chuyên gia kiến tạo Lee Nguyễn và chân sút đang tìm lại bản năng “sát thủ” của mình là Công Phượng. Nhiều người cho rằng nếu được cùng chơi trong màu áo TP.HCM, Lee Nguyễn với kỹ năng kiểm soát bóng và chuyền bóng tinh tế của cầu thủ người Mỹ gốc Việt sẽ trở thành “bệ phóng” cho Công Phượng bùng nổ trên hàng công của đội bóng chủ sân Thống Nhất ở mùa giải năm nay.

Bên cạnh đó, CLB TP.HCM cũng vừa mới ký hợp đồng với cựu tuyển thủ U.20 Hàn Quốc Seo Yong-duk. Vị trí sở trường của cầu thủ 30 tuổi này là tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ trái khi từng chơi bóng tại Nhật Bản (Omiya Ardija, FC Tokyo, Kataller Toyama) và sau là K-League (Ulsan Hyundai, FC Anyang, Asan Mugunghwa, Busan Ipark). Seo Yong-duk sẽ là một trong những cái tên được trông đợi nhất ở tuyến giữa của CLB TP.HCM để làm “bệ phóng” cho Công Phượng bay cao ở mùa giải 2020.

Công Phượng sẽ tỏa sáng nếu có Lee Nguyễn phía sau?

AFC

Với việc hàng loạt tiền đạo đang bị chấn thương, Công Phượng đang trở thành cái tên sáng giá nhất trên hàng công của TP.HCM lúc này. Vì thế, không có gì là ngạc nhiên khi đội bóng chủ sân Thống Nhất đang làm tất cả những gì có thể để giúp Công Phượng sớm tìm lại phong độ đỉnh cao và “gồng gánh” TP.HCM cho đến giữa tháng 5, thời điểm mà họ có thể bổ sung thêm ngoại binh trong đội hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.