CLB TP.HCM chia tay HLV Miura

10/10/2018 19:00 GMT+7

Sau một mùa giải không thành công, CLB TP.HCM đã chia tay HLV Toshiya Miura. Lãnh đạo CLB cho biết cả 2 bên đều khá thoải mái trong việc này.

Sự chia ly này là điều được dự báo trước bì bản thân HLV người Nhật Bản cũng cảm thấy rõ sự thất vọng của người hâm mộ và truyền thông thành phố sau chuỗi thành tích và cách chơi kém ấn tượng.
Ở những vòng cuối cùng, bất chấp trận thắng đậm CLB HAGL 5-3, hay thắng đậm Sài Gòn 5-0 ở trận derby Sài thành, HLV Miura vẫn phải đối mặt với những câu hỏi nghi ngờ về năng lực và nhất là sự thích ứng với văn hóa bóng đá Việt Nam cấp CLB.
Khán đài, vì thế vẫn trống vắng hoặc chủ yếu cổ vũ... đội khách!
Với mức lương 17.000 USD mỗi tháng, số tiền đền bù của CLB TP.HCM có thể lên đến gần 200.000 USD (khoảng 4,5 tỉ đồng). Đây được cho là lý do vì sao CLB TP.HCM dù chịu nhiều sức ép vẫn phải đợi đến cuối giải mới chia tay ông Miura.
Được biết vào lúc này CLB TP.HCM đang chuẩn bị 2 phương án để trình lên lãnh đạo TP.HCM tìm một chiến lược gia nội cho mục tiêu dài hạn hoặc một HLV đẳng cấp nước ngoài để xây dựng lối chơi phù hợp nhất.
Đó là điều rất cần chốt sớm vì CLB TP.HCM đang sở hữu tập thể có nhiều tên tuổi nổi bật như Phi Sơn, Văn Thuận, Đình Luật, Âu Văn Hoàn, Sầm Ngọc Đức... nhưng vẫn chưa định hình được lối chơi dưới thời HLV Toshiya Miura.
Theo thông tin từ Thanh Niên, CLB TP.HCM đang ráo riết hoàn tất những khâu cuối cùng để bổ sung một trung vệ đẳng cấp hàng đầu Việt Nam. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất vào lúc này là trung vệ Quế Ngọc Hải dù anh vẫn chưa khẳng định điều gì.
Thay thuyền trưởng hứa hẹn sẽ giúp CLB TP.HCM chơi lột xác mùa tới với những ngôi sao như Âu Văn Hoàn, Đình Luật, Văn Thuận, Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức và sắp tới có thể là Quế Ngọc Hải Khả Hòa
Ngoài ra, tân HLV của CLB TP.HCM cũng sẽ cần xuất hiện sớm để chốt lại 4-5 cái tên chất lượng khác bổ sung làm dày đội hình. Thực tế, thất bại ở mùa 2018 của CLB TP.HCM có lý do không nhỏ đến từ lực lượng mỏng và có nhiều chênh lệch giữa đội hình chính và dự bị.
Hướng đến mùa tới, CLB TP.HCM khẳng định tiếp tục đầu tư mạnh để đưa đội bóng lên tốp đầu V-League như khẳng định ban đầu.
Trong khi đó, CLB Sài Gòn cũng đưa ra thông báo trên khẳng định cam kết dài lâu với bóng đá thành phố. 
CLB Sài Gòn cam kết sẽ gắn bó lâu dài và không sớm rời bóng đá Sài thành Facebook
Thông báo cho biết: “Mùa giải 2018 đã kết thúc một cách kỳ diệu đối với các thành viên của CLB Sài Gòn, là thành quả của hơn 200% nỗ lực từ tất cả các bộ phận của đại gia đình. Năm 2018 cũng đánh dấu những sự kiện quan trọng khi lần lượt các đại diện U.11, U.13, U.15 Sài Gòn lọt vào vòng chung kết toàn quốc.
Điều đó đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ trong việc khẳng định CLB Sài Gòn là đội bóng của người Sài Gòn. CLB Sài Gòn khẳng định sự tồn tại và phát triển lâu dài của đội bóng trên mảnh đất Sài thành!”.
Trước đó, xuất hiện những thông tin về khả năng CLB Sài Gòn sẽ một lần nữa đổi chủ và “chuyển hộ khẩu”. Thông tin này càng dày đặc sau khi Xổ số kiến thiết Cần Thơ xuống hạng, dù đã nhận được lời hứa treo thưởng 3 tỉ đồng từ bầu Hiển.
Với cam kết này, khả năng cao mùa tới những chàng trai áo “hường cánh sen” sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục đem đến những trận derby giàu cảm xúc dù về khoản đầu tư ngày một tụt xa với đối thủ cùng thành phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.