Clip bé gái 9 tuổi nhanh trí cứu em khỏi hóc dị vật nhận ‘mưa' lời khen

13/06/2023 12:05 GMT+7

Clip một bé gái 9 tuổi bình tĩnh, nhanh trí cứu em gái 3 tuổi khỏi hóc dị vật khiến người xem được một phen hú hồn. Cư dân mạng đã không ngớt lời khen dành cho cách xử lý của bé.

Vừa mới đăng tải không lâu nhưng clip đã thu về hơn 4 triệu lượt xem, hơn 150.000 lượt thích, bình luận và được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội.

Clip bé gái 9 tuổi nhanh trí cứu em khỏi hóc dị vật nhận “mưa” lời khen

“Xem lại camera mà chân tay mẹ bủn rủn!”

Theo đó, đoạn clip được chị Đỗ Thị Bích Nguyệt (33 tuổi, ngụ Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái hốt hoảng: “Xem lại camera mà chân tay mẹ bủn rủn".

Đoạn clip dài hơn 1 phút 30 giây, ghi lại cảnh 3 em bé (gồm 2 bé gái và 1 bé trai) cùng chơi trong căn phòng. Sau khi uống một cốc nước có đá, bé gái nhỏ có dấu hiệu bị hóc dị vật. Lập tức, bé gái lớn đã bình tĩnh xử lý, thực hiện các thao tác sơ cứu đẩy dị vật ra ngoài. Sau khi tình trạng của em đã ổn định, người chị không quên hỏi thăm và cho em uống một cốc nước.

Clip bé gái 9 tuổi nhanh trí cứu em khỏi hóc dị vật nhận ‘mưa' lời khen - Ảnh 1.

Bông (áo sọc) nhanh trí nhận ra biểu hiện bất thường của em gái bị hóc dị vật và nhanh chóng sơ cứu.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bên dưới đoạn clip, nhiều người đã dành cơn mưa lời khen cho cách xử lý của bé gái lớn cũng như nhắc nhau nên dạy cho trẻ nhỏ học các kỹ năng sinh tồn, kỹ năng mềm cần thiết để các con có thể bình tĩnh xử lý giống như bé gái trong clip nói trên. Bên cạnh đó, nhiều người cũng hy vọng các bậc cha mẹ quan tâm tới con trẻ nhiều hơn để không xảy ra những tai nạn nguy hiểm.

Theo dõi vụ việc, tài khoản Thợ Săn Thành Phố bình luận: “Bé gái nhà ai mà khéo để quá! Đẻ đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo". “Chị 2 giỏi quá. Nhanh chóng nhận ra điều bất thường ở em và kịp thời sơ cứu. Con thật đáng khen!”.

Liên lạc với chị Bích Nguyệt, người mẹ xác nhận cả 2 bé gái đều là con của mình, còn bé trai xuất hiện trong clip là con gia đình hàng xóm. 

Chị cho biết gia đình mình sống trong một chung cư tại Hà Nội, hôm xảy ra vụ việc là đúng ngày sinh nhật của con gái út chị, tên ở nhà là Bánh Cuốn nên các con có quây quần cùng nhau vui chơi.

[CLIP]: Bé gái 9 tuổi nhanh trí cứu em gái bị hóc dị vật.

“Lúc đó, tôi thì đi làm chưa về, chồng tôi đã về nhà và trông các con. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng tôi có xuống dưới nhà đổ rác, chỉ 2 phút sau thì lên lại nhà để trông các con. Ban đầu, vợ chồng tôi cũng không hay biết gì, đến khi các con kể lại thì mới tá hỏa kiểm tra camera, xem mà chân tay tôi bủn rủn. May mắn là các con không sao!”, người mẹ thở phào.

Người chị trong clip nói trên là bé Nguyễn Ngọc Bảo Anh (9 tuổi, tên ở nhà là Bông) hiện đang học lớp 3. Em cho biết hôm đó sau khi Bánh Cuốn uống cốc nước đá thì có dấu hiệu lạ khi mặt em đỏ ửng lên, không thở được mà phải há miệng ra. Nhớ lời mẹ dạy về cách xử lý khi người khác bị hóc dị vật cũng như những thao tác mà em đã xem trên một chương trình TV nước ngoài dạy về sinh tồn, Bảo Anh bình tĩnh xử lý, cứu em.

Rèn cho con nhiều kỹ năng sống

Chị Bích Nguyệt tâm sự vì vợ chồng phải đi làm đến chiều tối mới về đến nhà nên hơn 1 năm nay, Bông được bố mẹ giao nhiệm vụ sau khi tan học sẽ đón Bánh Cuốn về nhà. Con gái út của chị học tại một trường mầm non dưới chân chung cư. Bình thường, Bông sẽ chăm em 30 phút trong lúc chờ bố mẹ đi làm về.

Đó cũng là lý do mà ngay từ nhỏ, vợ chồng chị đã rèn cho con nhiều kỹ năng sống, trong đó có các kỹ năng xử lý tình huống. Chị cho rằng nhờ đó mà con có đủ sự bình tĩnh và kỹ năng để xử lý tai nạn lần này.

“Tôi dạy các thao tác sơ cứu, cách xử lý khi đi thang máy nếu chẳng may bị kẹt… Bông cũng rất giỏi có thể giúp mẹ làm các công việc nhà, tắm rửa cho em, chơi với em. Tất nhiên khi dạy con mình không biết con sẽ vận dụng vào thực tế như thế nào nên cách xử lý thông minh của Bông trong vụ việc lần này cũng khiến vợ chồng tôi vừa bất ngờ nhưng cũng tự hào về con”, người mẹ cho biết.

Clip bé gái 9 tuổi nhanh trí cứu em khỏi hóc dị vật nhận ‘mưa' lời khen - Ảnh 3.

Hằng ngày, Bông sẽ trông em chừng 30 phút trước khi chờ bố mẹ đi làm về.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Chia sẻ clip lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người về những tai nạn mùa hè cho con em cũng như nhắc nhau về tầm quan trọng của việc giáo dục các kỹ năng mềm cho con trẻ, người mẹ bất ngờ khi đoạn clip nhận được sự quan tâm lớn của mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Tuy nhiên việc con gái được mọi người dành “mưa lời khen", được quan tâm nhiều cũng khiến chị và Bông có phần ngại ngùng.

“Lúc đó, điều duy nhất cháu nghĩ là làm sao để cứu được em. Cháu thấy việc này cũng bình thường chứ không có gì quá lớn, ai trong hoàn cảnh của cháu cũng sẽ tìm cách để giúp em", cô bé 9 tuổi nói thêm.

Xem nhanh 20h ngày 13.6: Bé gái giúp em khỏi hóc dị vật

Anh Nguyễn Danh Bằng (34 tuổi, bố Bông) cũng động viên và dành nhiều lời khen cho con gái. Vợ chồng anh cho biết Bông bình thường là người nhút nhát, đặc biệt với người lạ nhưng trên lớp cháu vẫn có thành tích học tập tốt. Sau vụ việc lần này anh chị cho biết sẽ quan tâm và để mắt đến các con mọi lúc, mọi nơi để không xảy ra tai nạn nào khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.