Clip tố bếp cung cấp suất ăn bán trú ở Thủ Đức: Hiệu trưởng lên tiếng

Thúy Hằng
Thúy Hằng
27/10/2023 12:47 GMT+7

Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Hữu, P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM vừa chính thức lên tiếng với báo chí về các clip trên mạng xã hội tố bếp cung cấp suất ăn bán trú.

Clip tố bếp cung cấp suất ăn bán trú ở Thủ Đức: Hiệu trưởng lên tiếng - Ảnh 1.

Hình ảnh trong clip tố bếp ăn

CHỤP MÀN HÌNH

Mạng xã hội đang xôn xao một số clip tố bếp ăn cung cấp suất ăn bán trú một trường tiểu học ở TP.Thủ Đức với tủ cấp đông nhiều thực phẩm thịt có những thực phẩm đã hư được bỏ chung.

Trên một fanpage với 141.000 lượt theo dõi ngày 26.10 đăng tải một số hình ảnh và video clip được cho là bếp ăn của Trường tiểu học Phú Hữu, P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM… Theo nội dung bài viết, phụ huynh đến thăm bếp ăn trường học, đã báo trước về chuyến thăm này, "tuy nhiên phải tá hỏa khi nhận ra với đủ loại đồ ăn bảo quản tủ lạnh chờ chế biến, trong tủ cấp đông nhiều thực phẩm thịt có những thực phẩm đã hư được bỏ chung". 

Cũng theo các video clip trên, bên trong bếp ăn này có nhiều loại gia vị, nhiều can tương ớt không rõ xuất xứ nguồn gốc để cùng với nước tương đen, không xác định niên hạn, không biết của hãng nào…

Clip tố bếp cung cấp suất ăn bán trú ở Thủ Đức: Hiệu trưởng lên tiếng - Ảnh 2.

Trường tiểu học Phú Hữu, TP.Thủ Đức trưa 27.10

THÚY HẰNG

Xem nhanh 20h ngày 27.10: Bếp ăn trường bị tố có đồ ôi thiu

"Đây là hình ảnh trong bếp của đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho trường"

Trưa 27.10, trao đổi chính thức với đông đảo phóng viên báo chí tại phòng làm việc của mình, thầy Phan Thanh Phải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Hữu, P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức khẳng định: "Clip và bài viết trên mạng xã hội nói đây là các hình ảnh trong bếp ăn của Trường tiểu học Phú Hữu, P.Phú Hữu là không đúng, vì trường tôi không có bếp ăn. Mà đây là hình ảnh được phụ huynh quay ở đơn vị cung cấp suất ăn cho nhà trường".

"Ngày 25.10.2023, nhà trường có đoàn kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho trường, có đại diện phụ huynh đi cùng. Mọi người đã kiểm tra xong, phụ huynh này ở lại trong bếp và nói nhân viên ở đây mở các tủ cấp đông ra để kiểm tra thực phẩm cấp đông trong đó và quay lại các hình ảnh này", thầy Phải nói.

Clip tố bếp cung cấp suất ăn bán trú ở Thủ Đức: Hiệu trưởng lên tiếng - Ảnh 3.

Thầy Phan Thanh Phải

VŨ ĐOAN

"Phụ huynh này cũng quay được một số chai tương không rõ nhãn mác, rồi một số chân gà như mọi người thấy trên mạng xã hội. Nhưng học sinh từ đầu năm tới giờ học sinh không ăn món đó trong thực đơn bán trú. Đây là đồ ăn nấu cho nhân viên công ty đó, nhưng nấu xong không bỏ đi lại cất vào đó, phụ huynh cũng mời tôi xuống chứng kiến. Tôi cũng ý kiến ngay lúc đó là nơi chứa thực phẩm cho học sinh phải là của học sinh, của nhân viên là để riêng, tôi yêu cầu không được để chung như thế", thầy Phải cho biết.

Về công ty cung cấp suất ăn cho trường học trên, thầy Phải cho biết là một công ty nằm ở P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Xôn xao clip tố bếp ăn trường học ở Thủ Đức: Kiểm tra, xử lý

Họp khẩn phụ huynh, dừng hợp đồng ngay với đơn vị cung cấp suất ăn

Nhà trường cho biết ngay từ hôm qua, 26.10 cho tới hôm nay, nhà trường cho tạm ngưng tổ chức ăn bán trú để xử lý vụ việc. Thầy Phan Thanh Phải cũng cho biết ngay trong chiều 26.10, nhà trường đã họp khẩn với các giáo viên, các phụ huynh trong trường với sự tham gia của khoảng 50 phụ huynh.

Clip tố bếp cung cấp suất ăn bán trú ở Thủ Đức: Hiệu trưởng lên tiếng - Ảnh 5.

Nhiều em nhà xa, hôm nay, 27.10, ba mẹ phải mua cơm ở ngoài về lớp, nhờ các cô cho em ăn để chiều học tiếp

VŨ ĐOAN

Clip tố bếp cung cấp suất ăn bán trú ở Thủ Đức: Hiệu trưởng lên tiếng - Ảnh 6.

Học sinh Trường tiểu học Phú Hữu đang tạm ngưng ăn bán trú từ ngày 26.10

THÚY HẰNG

"Ngay trong chiều đó tôi hỏi các phụ huynh là tiếp tục với đơn vị cung cấp suất ăn bán trú hay dừng ngay với đơn vị này thì mọi người đều đồng ý chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn này. Chúng tôi đã dừng ngay với đơn vị trên. Tôi cũng nói vậy phụ huynh cứ đề xuất giới thiệu các bên đơn vị cung cấp suất ăn mới, để tới đây, các đơn vị chức năng của Thủ Đức, cùng với trường, phụ huynh sẽ kiểm tra năng lực của đơn vị đó có đầy đủ không thì mới ký hợp đồng, để tiếp tục thực hiện bán trú cho học sinh. Sắp tới, dù ký với đơn vị nào, nhà trường cũng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát đơn vị cung cấp suất ăn, đảm bảo an toàn cho học sinh", Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Hữu, TP.Thủ Đức nói.

Trường tiểu học Phú Hữu có 1.002 học sinh, khoảng 700 học sinh ăn bán trú. Suất ăn bán trú năm học này là 28.000 đồng/em. Năm ngoái giá suất ăn bán trú là 26.000 đồng/em.

Xem nhanh 12h ngày 27.10: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.