Có 300.000 nguyện vọng xét tuyển bằng kỳ thi năng lực đợt 1 ĐH Quốc gia TP.HCM

Hà Ánh
Hà Ánh
02/03/2022 18:05 GMT+7

Cổng thông tin đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM ghi nhận thí sinh đã đăng ký khoảng 300.000 nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ trong đợt 1.

Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ diễn ra vào cuối tháng này

ĐÀO NGỌC THẠCH

Chiều 2.3, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết cổng thông tin đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực ĐH này ghi nhận gần 85.000 thí sinh đã đăng ký đợt 1. So với hơn 68.000 thí sinh dự thi năm ngoái, số thí sinh năm nay tăng khoảng 17.000 em.

Theo thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM dựa vào địa điểm thi, TP.HCM đứng đầu danh sách về số lượng thí sinh đăng ký với hơn 42.000 người. Khánh Hoà xếp thứ 2 trong danh sách này, với gần 5.000 thí sinh. Một số địa điểm thi khác mỗi nơi cũng thu hút hơn 3.000-4.000 thí sinh đăng ký như: Đồng Nai, Bình Định, Bến Tre, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Dương…

Bên cạnh số thí sinh dự thi, điểm đặc biệt trong dữ liệu đăng ký năm nay còn ở tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường bằng kết quả kỳ thi này. Tiến sĩ Chính cho biết các thí sinh đã đăng ký khoảng 300.000 nguyện vọng xét tuyển bằng kết quả thi đợt 1. Số nguyện vọng này đăng ký vào 57 trường khác nhau từ hệ thống đăng ký chung của ĐH Quốc gia TP.HCM.

“Dù không giới hạn số lượng nguyện vọng nhưng trung bình mỗi thí sinh chỉ đăng ký 3-4 nguyện vọng bằng kết quả kỳ thi này”, tiến sĩ Chính cho hay.

Về những lưu ý với thí sinh, tiến sĩ Chính thông tin thêm, thời gian đăng ký dự thi đợt 1 kỳ thi này đã hết nhưng thí sinh vẫn còn thời gian để hoàn thiện các thủ tục thanh toán lệ phí dự thi đến hết ngày 5.3. Trước ngày thi một tuần, thí sinh truy cập vào hệ thống để xem thông tin và in giấy báo dự thi. Trong khoảng thời gian còn lại, thí sinh cần tranh thủ xem lại thông tin cá nhân, nếu có sai sót cần liên hệ ngay với trung tâm khảo thí để được chỉnh sửa.

Riêng về việc đăng ký nguyện vọng, tiến sĩ Chính thông tin thêm: “Sau khi có kết quả thi đợt 1, thí sinh vẫn còn thời gian khoảng một tháng để đăng ký bổ sung hoặc điều chỉnh các nguyện vọng đã đăng ký”.

Năm 2022, đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM được tổ chức vào ngày 27.3 tại 17 địa phương gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ. Ở đợt 2, kỳ thi dự kiến diễn ra tại 4 địa phương: Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, An Giang.

Trong số hơn 80 đơn vị ĐH và CĐ đăng ký xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022, có 57 trường đăng ký sử dụng hệ thống xét tuyển chung của ĐH này. Số trường còn lại, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển theo quy định riêng của từng trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.