Tuy nhiên, ngày 26.8, một trận lũ quét kinh hoàng đã quét qua huyện Rasuwa của Nepal gần biên giới Tây Tạng, khiến ít nhất 469 người thiệt mạng ở Nepal, trong khi hơn 1.500 người vẫn mất tích, theo số liệu mới nhất từ chính quyền Nepal. Ít nhất 5 người khác đã thiệt mạng ở phía biên giới Trung Quốc thuộc Tây Tạng.
Trong số những người mất tích có hàng trăm khách du lịch, người leo núi và khách hành hương, với công dân từ hơn 30 quốc gia được báo cáo là chưa được tìm thấy. Thảm họa bắt đầu sau khi một vụ sạt lở băng và đá lớn gần biên giới Nepal - Trung Quốc khiến một lượng nước, bùn và mảnh vụn khổng lồ tràn qua hệ thống sông Bhote Koshi.

Người dân Nepal nhìn làng mạc, nhà cửa tang hoang sau trận lũ quét
ẢNH: AFP
Nguy cơ lũ lụt mới
Nepal hiện đã đưa ra cảnh báo lũ lụt mới vào ngày 28.8 sau khi mực nước dâng cao tại địa điểm xảy ra thảm họa ban đầu. Mối nguy hiểm mới này liên quan đến một hồ chắn hình thành gần biên giới Nepal - Trung Quốc sau khi mảnh vụn chặn dòng sông. Chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo Nepal rằng khoảng hai triệu mét khối nước đã tích tụ trong hồ, và có khả năng ba triệu mét khối nữa sẽ chảy vào trong những ngày tới. Cảnh sát Nepal cho biết đã nhận được thông tin một đập nước ở phía Tây Tạng bị vỡ một lần nữa. Sau đó, hồ bắt đầu tràn bờ, tạm thời buộc các hoạt động cứu hộ phải tạm dừng ở một số khu vực.
Chính quyền Nepal đang theo dõi sát sao mực nước hồ và đã yêu cầu người dân, lực lượng cứu hộ và những người khác ở các khu vực Bhote Koshi và Trishuli phải luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Khu vực nào ở Nepal và vùng lân cận bị ảnh hưởng?
Tại Nepal, Syapru Besi và Timure thuộc huyện Rasuwa vẫn là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi thiệt hại cũng được báo cáo dọc theo sông Trishuli ở Nuwakot. Ở phía bên kia biên giới, khu vực Gyirong của Tây Tạng cũng ghi nhận thương vong. "Do sạt lở đất xảy ra ở phía Nepal, đã có nhiều thương vong và người mất tích tại cảng Gyirong thuộc huyện Gyirong, thành phố Shigatse, Tây Tạng", theo hãng tin Xinhua.
Các khu vực nằm xung quanh và phía dưới sông Bhote Koshi, chảy từ Tây Tạng sang Nepal, vẫn đang trong tình trạng báo động cao. Chính quyền địa phương xác nhận tuyến đường chính đến Kathmandu - một hành lang thương mại và hành khách quan trọng kết nối thủ đô với miền tây Nepal, vùng đồng bằng phía nam (Terai) và biên giới với Ấn Độ - đã bị đóng cửa.
Gián đoạn giao thông
Hành khách bay đến Nepal cần phân biệt giữa hoạt động của sân bay Kathmandu và việc tiếp cận khu vực phía bắc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Hành khách có chuyến bay đến hoặc đi từ khu vực này nên kiểm tra tình trạng chuyến bay của mình với hãng hàng không trước khi đến sân bay.

Khu vực bị lũ quét vốn có đông đúc du khách
ẢNH: REUTERS
Tình trạng gián đoạn chính xảy ra trên mặt đất, với các tuyến đường và cầu dẫn đến Rasuwa, Syabrubesi và biên giới Tây Tạng bị hư hại do lũ lụt. Chính quyền đã khuyến cáo không nên di chuyển vào các khu vực bị ảnh hưởng trong khi các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.
Du khách có kế hoạch di chuyển bằng đường bộ, leo núi hoặc tham quan Kailash Mansarovar nên liên hệ với đơn vị vận hành trước khi khởi hành và không nên cho rằng phương tiện hoặc tuyến đường đã sắp xếp trước đó vẫn hoạt động.
Những người đã bị mắc kẹt trong các khu vực bị ảnh hưởng nên làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương thay vì cố gắng vượt qua các tuyến đường hoặc hành lang sông bị hư hại.
Liệu có an toàn để du lịch đến Nepal?
Hiện tại, không nên du lịch đến Nepal. Theo tờ Independent, khu vực xảy ra thảm họa là điểm đến hành hương nổi tiếng, thu hút nhiều người leo núi đến thăm các địa điểm linh thiêng như núi Kailash và hồ Mansarovar ở Tây Tạng.
Ban Du lịch Nepal đã đưa ra khuyến cáo khẩn cấp yêu cầu du khách tránh các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và hoãn các chuyến đi không cần thiết. Ban này đặc biệt cảnh báo về Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha và Chitwan, cũng như các hành lang sông Bhote Koshi và Trishuli, và kêu gọi du khách kiểm tra tình trạng đường sá trước khi khởi hành.
Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của chính phủ Anh; Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kathmandu; Bộ Ngoại giao Malaysia; Đại sứ quán Ấn Độ… đều lên tiếng cảnh báo công dân ở Nepal, đồng thời ban hành cảnh báo an ninh, kêu gọi công dân tại Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha, Chitwan và Tanahun tránh các bờ sông và vùng trũng thấp, tìm đến vùng đất cao hơn và tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Bình luận (0)