"Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng một con đập lại bị vỡ ở phía Tây Tạng. Tất cả nhân viên an ninh, lực lượng cứu hộ và người dân đang tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn được yêu cầu phải luôn cảnh giác, đồng thời lập tức di chuyển đến nơi an toàn hoặc báo cáo vụ việc", cảnh sát Nepal thông báo.

Một thành viên lực lượng an ninh cùng chó nghiệp vụ đang tìm kiếm người sống sót sau trận lũ quét tại Trishuli, thuộc huyện Nuwakot của Nepal vào ngày 27.8
Ảnh: AFP
Một hồ nước hình thành từ khối lượng lớn mảnh vụn sau khi một dòng nước, bùn và đá khổng lồ bất ngờ tràn xuống thung lũng sông Lhende, dọc biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) vào sáng 26.8. Tính đến sáng nay, đã có 469 người chết, tăng từ con số 389 trước đó, và hơn 1.500 người mất tích vì trận lũ quét, lở đất kinh hoàng này, theo AP.
Phát ngôn viên Shanti Mahat của cơ quan quản lý thảm họa Nepal NDRRMA cho hay đã ghi nhận mực nước đang dâng lên. "Chúng tôi nhận được thông tin rằng dòng nước đục đang dâng nhẹ tại cùng khu vực từng xảy ra lũ lớn – cụ thể là trên sông Bhote Koshi thuộc huyện Rasuwa – và đang có nguy cơ xảy ra lũ lụt thêm lần nữa", bà Mahat nói.
Nguy cơ 'bom nước' mới hình thành giữa nỗ lực cứu nạn nhân lũ quét Nepal, Trung Quốc
Báo chí Trung Quốc hôm nay cũng đưa tin nước này đã tạm dừng hoạt động cứu hộ tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Tây Tạng do nguy cơ lũ lụt tái diễn.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc để cân nhắc và sắp xếp các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ sau trận lở đất kinh hoàng xảy ra ở huyện Gyirong thuộc Tây Tạng hôm 26.8, theo Tân Hoa xã.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại huyện Gyirong thuộc Tây Tạng (Trung Quốc) vào ngày 28.8
Ảnh: AFP
Theo cuộc họp, các quan chức cho hay thảm họa xảy ra ở một vùng cao nguyên lạnh giá với các thung lũng dốc, thời tiết thay đổi, nhiều sông băng và hồ băng xung quanh cũng như các mối nguy hiểm địa chất tiềm ẩn, đặt ra thách thức lớn cho hoạt động cứu hộ khẩn cấp.
Cuộc họp cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho khu vực bị thiên tai ở Nepal và thực hiện hợp tác cứu hộ quốc tế.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nepal hôm nay khẳng định nước này chưa cần sự hỗ trợ từ nước ngoài cho các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn sau trận lũ quét tàn khốc càn quét qua nhiều thị trấn, theo Reuters.
"Việc đề nghị hỗ trợ là điều tự nhiên. Các cơ quan an ninh của chúng tôi đang thực hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn. Hiện tại, chúng tôi chưa cần đến sự hỗ trợ đó", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nepal Lok Bahadur Chhetri, nói mà không cung cấp thêm chi tiết.
Theo tờ Kathmandu Post, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh đã đề nghị chính phủ Nepal cho phép các đội tìm kiếm và cứu nạn của họ tham gia hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm và cứu trợ.
Ông Dinesh Bhattarai, cựu Đại sứ Nepal tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), nhận định rằng sự e ngại của chính phủ Nepal trong việc tiếp nhận các đội cứu hộ nước ngoài có thể liên quan đến tính nhạy cảm của huyện Rasuwa, nơi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và có đường biên giới giáp với khu vực Tây Tạng của Trung Quốc.
"Có thể họ đã cân nhắc đến yếu tố nhạy cảm về vị trí địa lý của khu vực này và quyết định không tiếp nhận các đội cứu hộ nước ngoài", ông Bhattarai nhận định với Reuters.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nepal Lok Bahadur Chhetri khẳng định quyết định không nhận sự hỗ trợ cứu nạn từ nước ngoài hoàn toàn không liên quan đến vấn đề nhạy cảm chính trị, vì các đội cứu hộ của chính Nepal đang trực tiếp thực hiện công tác này, theo Reuters.
Bình luận (0)