Cô bé 10 tuổi đam mê thể thao mạo hiểm

08/08/2023 16:43 GMT+7

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô bé này nghiện cảm giác mạnh nên quyết tâm thử sức với các môn thể thao mạo hiểm. Thậm chí cô bé còn đặt mục tiêu trở thành vận động viên lướt ván chuyên nghiệp.

Theo tờ New York Post ngày 7.8, Mary Jones (10 tuổi, ở Anh) đam mê thể thao mạo hiểm từ khi còn nhỏ và đã chơi dù lượn, bungee, nhảy dù...

Mary nói: “Cháu nhớ mình đã từng cảm thấy sợ hãi trước khi chơi dù lượn. Nhưng khi cháu chơi thử, đó lại là điều thú vị nhất trên thế giới”.

Bố mẹ cô bé cũng ủng hộ cho sở thích của con gái và tạo điều kiện cho Mary phát triển niềm đam mê này.

Mary cũng thích leo núi trong nhà. Hay các trò leo núi đá, đạp xe bốn bánh, nhảy bạt lò xo... cũng khiến Mary say mê.

Cô bé 10 tuổi đam mê thể thao mạo hiểm - Ảnh 1.

Cô bé 10 tuổi đam mê thể thao mạo hiểm

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Một trong những niềm yêu thích lớn nhất của cô bé 10 tuổi này là thể thao dưới nước. Theo bố của Mary, cô bé đã bắt đầu tập luyện môn này lần đầu tiên vào năm 2021, lúc khoảng 8 tuổi. 

Sau đó, Mary đã giành giải vô địch thế giới môn ván lướt sóng đô thị (còn gọi là Surfskate) dành cho trẻ dưới 10 tuổi và chức vô địch châu Âu dành cho nữ lứa tuổi thiếu niên vào tháng 7.2023 vừa qua.

“Tôi nghĩ trong tất cả những việc con bé đã làm thì lướt ván là nguy hiểm nhất. Nó có thể làm mình bị thương”, bố của Mary thừa nhận.

Cô bé 10 tuổi hiện đang tập luyện cho giải vô địch ván trượt thế giới năm 2023.

Mary nói: “Đó là một công việc khó khăn và cháu đang luyện tập rất nhiều. Nhưng cháu sẽ cố gắng và không từ bỏ. Cháu mong sẽ có kết quả tốt nhất”.

“Tiếp theo, cháu cũng thực sự muốn thử lướt ván diều và lái mô tô địa hình”, Mary nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.